Những cử hành chính sẽ tổ chức tại Washington

VATICAN CITY, JAN. 19, 2003 (Zenit. org). -Ngày Thế giới người Bịnh, theo chương trình được tổ chức tại Washington, D. C. , sẽ giúp làm nhạy bén lại ý nghĩa của việc chăm sóc mả Giáo hội cống hiến cho người bịnh và những kẻ làm việc chăm sóc sức khỏe, một người tổ chức nói.

Trong một cuộc phỏng vấn với Zenit, Tông giám mục Javier Lozano Barragán, chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Mục vụ về Y tế, nói rằng "trong thế giới ngày nay có những những vấn đề quan trọng trong lãnh vực dịch vụ sức khoẻ. "

Có ý nghĩ rằng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ chỉ là một cái gì "có tính yêu người " mà thôi, và điều này, "cùng với nhiều lý do khác, đã đưa tới hậu quả là làm trống hoang nhiều dòng tu và nhiều hội dòng, có thể thực hiện một điều gì đó với lòng yêu người, nhưng những ơn gọi không được đánh thức dành cho sự sống tu sĩ. "

Ngày Thế giới người Bịnh, được Hội Ðồng Giáo Hoàng bảo trợ, được tổ chức mỗi ngày 11/2 ngày lễ Đức Mẹ Lộ đức.

Biến cố được tổ chức mổi năm tại một lục địa khác nhau. Tổng Giám Mục Lozano Barrgan nói: "Nước nào tổ chức buổi lễ rất là quan trọng, không phải chỉ dành cho nước đó mà thôi, nhưng vì toàn lục địa".
Trên thực tế, chương trình bao gồm bốn ngôn ngữ chính được xử dụng tại Châu Mỹ.

48 giám mục sẽ tham dự gồm có chủ tịch các hội đồng giám mục tại Châu Mỹ và những vị trách nhiệm dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Ðức Tổng Giám Mục Barragan giải thích cuộc họp mặt, tổ chức theo khuôn khổ 53 chương trình do Hội Ðồng Giáo Hoàng nâng đỡ, tìm kiếm một sự đổi mới sâu xa dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Ðức Tổng nói đức bác ái chân chính do đức tin linh húng. Như vậy, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ có liên quan với "sự sống lại của Chúa; việc chăm sóc mục vụ phải trả lời cho sự chết. Đó không đơn giản là việc chăm sóc mục vụ có tính giúp đở đầu tiên hay là sự thương cảm đối với một người nào mang bịnh AIDS. "
Ðức Tổng Giám Mục nói thêm "Đó là một sứ điệp trả lời cho những vấn đề sâu xa nhất của con người".
"Như vậy, chúng ta được neo trong một niềm hy vọng vững chắc. Do đó, dịch vụ chăm sóc sức khỏe không thể có được nếu không hy vọng hoàn toàn, vô điều kiện vào sự sống lại của Chúa.

"Vậy thì việc chăm sóc mục vụ được phát biểu cách cụ thể trong các thừa tác vụ của Giáo hội, đó là lời, sự thánh hoá và sự hiệp thông. Hơn nữa, chúng tôi đề nghị 53 chương trình cho các các giám mục thế giới, để thực hiện giữa những năm 2002 và 2007. Có thể có những chương trình khác, nhưng điều rõ ràng là trong Giáo hội chỉ có ba thừa tác vụ này. "
Cuộc họp mặt ngày 9-11/2 sẽ đề cập tới một loạt những chủ đề, từ những y khoa di truyền học, tới "nền luân lý trong sức khỏe".

"Tất cả những vấn đề trầm trọng về thuyết phát sinh sinh vật cũng được đề cập tới, cách riêng sự sinh sản vô tính trị liệu".

Ðức Cha nhấn mạnh "Nguyên lý cơ bản sẽ là: Con người phải là cùng đích của khoa học và kỷ thuật. Con người là tiêu chuẩn khoa học đạo đứa. Kỹ thuật có thể tiến triển mà không biết mình lao đầu vào đâu. Chúng ta sẽ nói: "Phải, kỹ thuật cho tất cả, nhưng đối với con người phải sống chớ không phải chết. "

Phụng vụ long trọng Ngày Thế giới Người Bịnh sẽ diễn ra buổi chiều ngày 11/2, với việc xức dầu các người bịnh, trong Đền Thánh Quốc gia Vương Cung Thánh Ðường Vô Nhiễm.

Ðặc sứ của Ðức Giáo Hoàng chưa được biết tên sẽ chủ tọa Thánh lễ. Sứ điệp của Đức Gioan Phaolô II Ngày Thế giới 2003 người Bịnh sẽ được phổ biến trước.