New Delhi, 14/12/07 – Kết quả một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy tại Ấn Độ vì nguyên nhân phá thai mà tỷ lệ nam/ nữ mất quân bình một cách nghiêm trọng.

Cuộc nghiên cứu được thực hiện tại 5 tiển bang vùng Bắc Ấn Độ do tổ chức Action Aid phối hợp với Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Quốc Tế có trụ sở tại Canada thực hiện.

Kết qua cho thấy mặc dù chính quyền Ấn Độ nghiêm cấm việc phá thai dựa trên lưạ chọn giống tính, nhưng số trẻ sơ sinh nữ giới đã ở một mức độ quá thấp đến độ gây mất quan bình cách nghiêm trọng cho sự ổn định xã hội.

Tai bang Punjab, các nhà nghiên cứu đã thấy kết quả rất rỏ rệt trong việc lựa chọn phá thai. Thống kê cho thấy năm 2007 cứ 1000 trẻ sơ sinh nam giới thì chỉ có 527 là nữ giới. Theo điều tra dân số năm 2001 cứ 100 trẻ sơ sinh nam thì có 754 trẻ sơ sinh nữ Tình trạng mất quân bình như trên cũng thấy xẩy ra tại bang Pradesh. Mọi nơi tại Ấn Độ đều có hiện tượng mất quân bình nam và nữ.

Nguyên nhân mất quân bình giữa trẻ sơ sinh nam và nữ là do chính sách hạn chế sinh sản mà chính quyền đưa ra cộng với tập tục văn hóa Ấn Độ trọng nam khinh nữ. Chính quyền Ấn nói hàng năm xã hội Ấn thiếu hụt 10 triệu phụ nữ.