VATICAN CITY, Jan 26,2003 (Zenit) Ðức Thánh Cha Gioan Phao lồ II ngỏ lời với Ðại Hội Quốc Tế Gia đình lần thứ tư qua hệ thống truyền hình vệ tinh, nói với thính giả là “tuơng lai của nhân loại tùy thuộc vào gia đình”
Khi lắng nghe những lời đó, 350,000 người tụ họp tại Manila’s Quirino Grand Stand đã nhiệt liệt vổ tay hoan hô.
Ðức Thánh Cha nói với thính gỉa và gia đình từ 75 quốc gia đến Manila rỏ ràng như sau: “Hãy dùng những nguyên tắc của Tin Mừng như những bản chỉ dẩn cho gia đình và gia đình bạn sẽ được viết thành một trang trong sách Tin Mừng giữa thời đại chúng ta.”
Người vợ Công giáo sẽ là những điều toàn hảo cho đệ tam thiên niên và là những chứng tá bền bỉ và tốt đẹp cho gia đình”.
“Gia đình được xây dựng trên hôn nhân là một gia sản quý báu của nhân loại, là một giá trị vô giá , cần thiết cho đời sống, cần cho sự phát triển và tương lai của các dân tộc.”
Gia đình là trường học đầu tiên mà mỗi con người được huấn luyện, là bước đầu tối quan trọng cho cuộc sống.” ÐTC nhấn mạnh.
Nhiều gia đình đã đến Manila trong Ðai Hội này cũng đã làm chứng cho lời nói của Ðức Thánh Cha.
Giữa những tiếng hát và những tiếng hoan hô dành cho Ðức Thánh Cha, họ còn được nghe những đại diện của Giáo Hôi thuyết giảng, trong đó có vị đại diện Ðức Thánh Cha là Ðức Hồng Y Alphonso Lopez Trujillo, Chủ tịch Hội đồng về Gia đình.
Ðức thánh Cha trong y phục trắng, đoc diển văn từ Roma, vây quanh bởi những gia đình di dân Phi luật tân sinh sống ở Roma.Có nhiều trẻ nít đến đứng bên cạnh ngài.
Ðức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến việc đọc kinh Mân côi, “đây là kinh đọc trong gia đình và cho gia đình”, gia đình nào mà đặt Chúa Giêsu làm trọng tâm, cùng nhau chia xẽ niềm vui cũng như nổi buồn, đặt để nhu cầu cũng như và đự tinh trong tay Chúa, thì sẽ được nhận lảnh hy vọng và sức mạnh từ Chúa để tiến tới.
Ðức thánh Cha cũng loan báo Ðại Hội kỳ tới sẽ được tổ chức tại Valencia, Tây Ban nha vào năm 2006.
Khi lắng nghe những lời đó, 350,000 người tụ họp tại Manila’s Quirino Grand Stand đã nhiệt liệt vổ tay hoan hô.
Ðức Thánh Cha nói với thính gỉa và gia đình từ 75 quốc gia đến Manila rỏ ràng như sau: “Hãy dùng những nguyên tắc của Tin Mừng như những bản chỉ dẩn cho gia đình và gia đình bạn sẽ được viết thành một trang trong sách Tin Mừng giữa thời đại chúng ta.”
Người vợ Công giáo sẽ là những điều toàn hảo cho đệ tam thiên niên và là những chứng tá bền bỉ và tốt đẹp cho gia đình”.
“Gia đình được xây dựng trên hôn nhân là một gia sản quý báu của nhân loại, là một giá trị vô giá , cần thiết cho đời sống, cần cho sự phát triển và tương lai của các dân tộc.”
Gia đình là trường học đầu tiên mà mỗi con người được huấn luyện, là bước đầu tối quan trọng cho cuộc sống.” ÐTC nhấn mạnh.
Nhiều gia đình đã đến Manila trong Ðai Hội này cũng đã làm chứng cho lời nói của Ðức Thánh Cha.
Giữa những tiếng hát và những tiếng hoan hô dành cho Ðức Thánh Cha, họ còn được nghe những đại diện của Giáo Hôi thuyết giảng, trong đó có vị đại diện Ðức Thánh Cha là Ðức Hồng Y Alphonso Lopez Trujillo, Chủ tịch Hội đồng về Gia đình.
Ðức thánh Cha trong y phục trắng, đoc diển văn từ Roma, vây quanh bởi những gia đình di dân Phi luật tân sinh sống ở Roma.Có nhiều trẻ nít đến đứng bên cạnh ngài.
Ðức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến việc đọc kinh Mân côi, “đây là kinh đọc trong gia đình và cho gia đình”, gia đình nào mà đặt Chúa Giêsu làm trọng tâm, cùng nhau chia xẽ niềm vui cũng như nổi buồn, đặt để nhu cầu cũng như và đự tinh trong tay Chúa, thì sẽ được nhận lảnh hy vọng và sức mạnh từ Chúa để tiến tới.
Ðức thánh Cha cũng loan báo Ðại Hội kỳ tới sẽ được tổ chức tại Valencia, Tây Ban nha vào năm 2006.