New Delhi 26/12/05- Như Vietcatholic đã loan tin ngày hôm qua, tại bang Orissa, Ấn Độ đã xảy ra những vụ bạo động có tổ chức nhắm vào người Kitô Giáo làm 3 người chết và 18 nhà thờ bị phá hủy.
Trước tình trạng đó chính quyền địa phương đã ra lệnh giới nghiêm, tuy nhiên, bạo động vẫn tiếp tục xảy ra với cường độ dữ dội hơn: 2 cơ sở dòng tu Bác Ái của mẹ Têrêxa đã bị phá hủy, các nữ tu và các thầy đã phải trốn vào rừng, 300 căn nhà của các người Kitô Giáo đã bị đốt.
Các cuộc tấn công đều do nhóm người Ấn Giáo quá khích ở Kandhamal chủ động và họ thuộc đảng Viśva Hindū Pariṣad gọi tắt là VHP.
Hội Đồng Toàn Cầu Các Giáo Hội ở Ấn Độ (GCIC) đã ra bản tuyên cáo báo chí cho biết 300 căn nhà của người Kitô Giáo tại Barakamal đã bị đốt và 3 người đã bị thiêu sống.
Chính quyền đã ra lệnh giới nghiêm tại 4 địa điểm: Baliguda, Daringibadi, Brahmanigaon và Phulbani. Bạo động cũng xẩy ra tại Boudh, Gajapati, Koraput và Kalahandi.
Ông Sajan George, Chủ Tịch Hội Đồng Toàn Cầu Các Giáo Hội ở Ấn Độ nói với cơ quan thông tấn Tin Tức Công Giáo Á Châu rằng các kẻ quá khích đã cố giết LM Bikay Charan Sethi ở Bamunigam. Kẻ quá khích ném bom xăng vào Ngài làm Ngài bị phỏng 50%
Đảng VHP tổ chức các cuộc bạo động vì cho rằng các Giáo Hội Kitô Giáo đã cải đạo các người Ấn Giáo. Và ngày lễ Giáng Sinh vừa qua đảng này đã tổ chức lễ để 187 người Kitô Giáo trở về lại đạo Ấn Giáo. Một số viên chức chính quyền hiện diện trong buổi lễ này.
Ngày hôm nay tại thủ đô New Delhi sẽ diễn ra cuộc biểu tình lớn phản đối làn sóng bạo động nhắm vào các người Kitô Giáo. Được biết cựu Thủ Tướng Ấn VP Singh, Đức TGM cai quản giáo TGM Delhi là Vincent Concessao, Chủ Tịch Hội Đồng Công Giáo Ấn Độ John Dayal cùng với nhiều lãnh tụ tổ chức nhân quyền Ấn Độ sẽ tham gia cuộc biểu tình này.
Tưởng cũng nên nhắc lại, tại Orissa nơi có nhiều bộ tộc thuộc gia cấp thấp nhất bị gọi là những người không đáng đụng chạm tới. Họ binh khinh bỉ và làm nô lệ cho các giai cấp khác. Họ muốn theo Kitô Giáo vì nhân phẩm của họ được tôn trọng.
Trước tình trạng đó chính quyền địa phương đã ra lệnh giới nghiêm, tuy nhiên, bạo động vẫn tiếp tục xảy ra với cường độ dữ dội hơn: 2 cơ sở dòng tu Bác Ái của mẹ Têrêxa đã bị phá hủy, các nữ tu và các thầy đã phải trốn vào rừng, 300 căn nhà của các người Kitô Giáo đã bị đốt.
Các cuộc tấn công đều do nhóm người Ấn Giáo quá khích ở Kandhamal chủ động và họ thuộc đảng Viśva Hindū Pariṣad gọi tắt là VHP.
Hội Đồng Toàn Cầu Các Giáo Hội ở Ấn Độ (GCIC) đã ra bản tuyên cáo báo chí cho biết 300 căn nhà của người Kitô Giáo tại Barakamal đã bị đốt và 3 người đã bị thiêu sống.
Chính quyền đã ra lệnh giới nghiêm tại 4 địa điểm: Baliguda, Daringibadi, Brahmanigaon và Phulbani. Bạo động cũng xẩy ra tại Boudh, Gajapati, Koraput và Kalahandi.
Ông Sajan George, Chủ Tịch Hội Đồng Toàn Cầu Các Giáo Hội ở Ấn Độ nói với cơ quan thông tấn Tin Tức Công Giáo Á Châu rằng các kẻ quá khích đã cố giết LM Bikay Charan Sethi ở Bamunigam. Kẻ quá khích ném bom xăng vào Ngài làm Ngài bị phỏng 50%
Đảng VHP tổ chức các cuộc bạo động vì cho rằng các Giáo Hội Kitô Giáo đã cải đạo các người Ấn Giáo. Và ngày lễ Giáng Sinh vừa qua đảng này đã tổ chức lễ để 187 người Kitô Giáo trở về lại đạo Ấn Giáo. Một số viên chức chính quyền hiện diện trong buổi lễ này.
Ngày hôm nay tại thủ đô New Delhi sẽ diễn ra cuộc biểu tình lớn phản đối làn sóng bạo động nhắm vào các người Kitô Giáo. Được biết cựu Thủ Tướng Ấn VP Singh, Đức TGM cai quản giáo TGM Delhi là Vincent Concessao, Chủ Tịch Hội Đồng Công Giáo Ấn Độ John Dayal cùng với nhiều lãnh tụ tổ chức nhân quyền Ấn Độ sẽ tham gia cuộc biểu tình này.
Tưởng cũng nên nhắc lại, tại Orissa nơi có nhiều bộ tộc thuộc gia cấp thấp nhất bị gọi là những người không đáng đụng chạm tới. Họ binh khinh bỉ và làm nô lệ cho các giai cấp khác. Họ muốn theo Kitô Giáo vì nhân phẩm của họ được tôn trọng.