Los Angeles: Tổng Giáo Phận Los Ageles tường trình ngân quỹ tài khóa 2001-2003 đã thiếu hụt 17.2 triệu Mỹ Kim.

Tổng Giáo Phận cũng tường trình tổng tư sản của Tổng Giáo Phận cũng giảm đi 17.3 triệu trong tài khóa kết thúc ngày 30/6/2002.

Tổng kết bản tường trình tài khoá đã được đăng trong tờ báo của Tổng Giáo Phận "The Tidings", và toàn bản tường trình cũng được đưa lên mạng lưới www.la-archdioces.org/

Tổng Giáo Phận Los Angeles là một Tổng Giáo Phận lớn nhất tại Hoa Kỳ với dân số công giáo lên đến khoảng 4.2 triệu người và tổng chi tiêu trong tài khóa vừa qua lên đến 113 triệu Mỹ Kim, trong số 1.5 triệu Mỹ Kim được trang trải cho các vụ lạm dụng tính dục của giáo sĩ. Thế mới thấy rằng con số chi cho các vụ lạm dụng tính dục chỉ có 1.3% không như các báo chí đời đã lèo lái nói rằng tất cả tài sản đã bị đổ xuống giếng do các vụ lạm dụng tính dục của giáo sĩ.

Những yếu tố chính đưa đến việc thiếu hụt bao gồm đến việc "giảm thiểu ngân sách đầu tư 9.7 triệu Mỹ Kim đã rút ra vì thua lỗ và giảm đi 6.6 triệu Mỹ Kim trên bất động sản, các công trình và thiết bị vì ngân khoảng trang trải cho các công trình xây dựng cho giáo xứ đang tiến hành cũng như ngân khoảng dành cho các trường học".

Trong tài khóa ba năm vừa qua, Tổng Giáo Phận đã đầu tư $7.2 triệu , $6.2 triệu và $5.3 triệu cho từng năm.

Vì sự thiếu hụt trong quá trình 2 năm qua đã buộc Tổng Giáo Phận phải rút ra để dự trữ ngân quỹ, khiến cho sự giảm thiểu đầu tư tổng cộng trong 3 năm lên đến 15.8 triệu Mỹ Kim. Từ tài khóa bắt đầu năm 2001 kết thúc vào năm 2002, ngân sách đầu tư của Tổng Giáo Phận giảm xuống từ 251.3 triệu Mỹ Kim xuống còn 241.6 triệu Mỹ Kim.

Trong chương trình đóng góp hàng năm, Tổng Giáo Phận nhận được chưa tới 13.4 triệu Mỹ Kim, tuy nhiên số đóng góp này vẫn còn nhiều hơn năm trước là $343,000 (ba trăm bốn mươi ba ngàn) Mỹ Kim.

Bản tường trình cũng cho biết nguồn thu từ các nguồn đóng góp dâng tặng và từ các giáo xứ là 38.6 triệu Mỹ Kim nhiều hơn tài khóa trước là 1.2 triệu Mỹ Kim.

Vào tháng 9/2002, Tổng Giáo Phận đã đóng cửa nhiều văn phòng và cắt giảm 60 nhân viên, nhằm mục đích đưa ngân sách thiếu hụt trong tài khóa năm 2003 chỉ còn 4.3 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên con số này chỉ là dự tính nhưng vẫn còn tuỳ thuộc nhiều yếu tố khác.

Luật California bắt đầu hiệu lực từ 1/1/2003 đình hoản thời gian giới hạn trong vòng một năm theo đó ước lượng khoảng 100 hay hơn nữa các vụ kiện tụng giáo sĩ lạm dụng tính dục từ thời "cố tổ" sẽ bị đưa ra trong năm 2003.