Dự thảo Hiến Pháp Âu Châu, được đệ trình hôm 6/2/2003 tại Brussels bởi cựu tổng thống Pháp Valery Giscard d'Estaing, đã không hề đả động gì đến căn cội Kitô Giáo của châu Âu cũng như tình trạng pháp lý của các giáo hội.
Công Giáo, Chính Thống Giáo và Tin Lành cũng như các thành viên của các cộng đồng tôn giáo khác đã yêu cầu Quốc Hội Lập Hiến ghi vào điều 2 của "Đại Hiến Chương" tương lai của Âu Châu trong phần "những giá trị của Liên Hiệp" một điểm nhắc đến Thiên Chúa và đến những giá trị Kitô Giáo hình thành Châu Âu.
Trong bản dự thảo thứ nhất, điều 2 ghi: "Liên Hiệp được đặt trên những giá trị của sự tôn trọng phẩm giá con người, tự do, dân chủ, luật pháp, và sự tôn trọng nhân quyền, cùng những giá trị chung của các quốc gia thành viên. Mục tiêu của Liên Hiệp là một xã hội hòa bình, thông qua sự thực hành bao dung, công lý và tình liên đới".
Trong thông cáo báo chí đưa ra hôm 7/2/2003, theo sau cuộc gặp giữa ngoại trưởng Đức Joschka Fischer và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, cùng các nhân vật quan trọng như Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran, thư ký Bộ Quan Hệ Với Các Nước; phát ngôn viên Tòa Thánh, ông Joaquin Navarro-Valls đã yêu cầu bản văn phải được hoàn thiện: "Ngạc nhiên đã được bày tỏ vì tình trạng pháp lý của các giáo hội và các cộng đồng tôn giáo đã không được nhắc đến".
Đức Cha Aldo Giordano, tổng thư ký của Ủy Ban Hội Đồng Giám Mục Liên Hiệp Âu Châu nhận xét: "Chúng tôi rất thất vọng không phải vì những gì đã được viết ra nhưng vì những gì đã không được viết ra".
Tài liệu này đã được trình bày cho 105 thành viên của Quốc Hội Lập Hiến để bàn thảo. Các cuộc tranh luận về các điểm tu chính sẽ diễn ra vào cuối tháng Hai hoặc vào hai ngày 17 và 18/3/2003.
Ông Giscard d'Estaing muốn có một đề nghị được nhất trí trước cuối mùa xuân. Đề nghị này còn phải được phê chuẩn bởi hội nghị liên chính phủ được giao phó nhiệm vụ soạn thảo hiến pháp tương lai. Bản dự thảo Hiến Pháp Âu Châu có thể đọc tại đây.http://european-convention.eu.int
Công Giáo, Chính Thống Giáo và Tin Lành cũng như các thành viên của các cộng đồng tôn giáo khác đã yêu cầu Quốc Hội Lập Hiến ghi vào điều 2 của "Đại Hiến Chương" tương lai của Âu Châu trong phần "những giá trị của Liên Hiệp" một điểm nhắc đến Thiên Chúa và đến những giá trị Kitô Giáo hình thành Châu Âu.
Trong bản dự thảo thứ nhất, điều 2 ghi: "Liên Hiệp được đặt trên những giá trị của sự tôn trọng phẩm giá con người, tự do, dân chủ, luật pháp, và sự tôn trọng nhân quyền, cùng những giá trị chung của các quốc gia thành viên. Mục tiêu của Liên Hiệp là một xã hội hòa bình, thông qua sự thực hành bao dung, công lý và tình liên đới".
Trong thông cáo báo chí đưa ra hôm 7/2/2003, theo sau cuộc gặp giữa ngoại trưởng Đức Joschka Fischer và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, cùng các nhân vật quan trọng như Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran, thư ký Bộ Quan Hệ Với Các Nước; phát ngôn viên Tòa Thánh, ông Joaquin Navarro-Valls đã yêu cầu bản văn phải được hoàn thiện: "Ngạc nhiên đã được bày tỏ vì tình trạng pháp lý của các giáo hội và các cộng đồng tôn giáo đã không được nhắc đến".
Đức Cha Aldo Giordano, tổng thư ký của Ủy Ban Hội Đồng Giám Mục Liên Hiệp Âu Châu nhận xét: "Chúng tôi rất thất vọng không phải vì những gì đã được viết ra nhưng vì những gì đã không được viết ra".
Tài liệu này đã được trình bày cho 105 thành viên của Quốc Hội Lập Hiến để bàn thảo. Các cuộc tranh luận về các điểm tu chính sẽ diễn ra vào cuối tháng Hai hoặc vào hai ngày 17 và 18/3/2003.
Ông Giscard d'Estaing muốn có một đề nghị được nhất trí trước cuối mùa xuân. Đề nghị này còn phải được phê chuẩn bởi hội nghị liên chính phủ được giao phó nhiệm vụ soạn thảo hiến pháp tương lai. Bản dự thảo Hiến Pháp Âu Châu có thể đọc tại đây.http://european-convention.eu.int