Khủng hoảng ơn gọi tại Tây Ban Nha đã lên đến mức báo động trầm trọng với 28 trong tổng số 68 giáo phận không tìm được một chủng sinh nào trong niên khóa 2002. Trong một báo cáo, ủy ban Chủng Viện và Đại Học Công Giáo Tây Ban Nha, dưới sự lãnh đạo của Đức Tổng Giám Mục Julian Barrio Barrio của tổng giáo phận Santiago de Compostela đã đưa ra con số rất buồn là trong năm 2002, 28 giáo phận đã không thể tìm được một ứng sinh nào cho niên học 2002-2003. Trong 40 giáo phận còn lại, có 9 giáo phận chỉ tìm được 2 ứng sinh.
Hiện nay, trên toàn quốc Tây Ban Nha, có không đến 1,800 chủng sinh. Theo thống kê của năm 1953, số chủng sinh lên đến 7,000 người. Hiện nay, tại Madrid có 230 chủng sinh, Toledo gần 100, Seville, Barcelona và Valencia mỗi nơi có khoảng 70 chủng sinh. Có 15 chủng viện có dưới 10 chủng sinh. Bi đát nhất là hai chủng viện của các giáo phận Ibiza và Menorca. Mỗi nơi chỉ có một chủng sinh theo học.
Hiện nay, trên toàn quốc Tây Ban Nha, có không đến 1,800 chủng sinh. Theo thống kê của năm 1953, số chủng sinh lên đến 7,000 người. Hiện nay, tại Madrid có 230 chủng sinh, Toledo gần 100, Seville, Barcelona và Valencia mỗi nơi có khoảng 70 chủng sinh. Có 15 chủng viện có dưới 10 chủng sinh. Bi đát nhất là hai chủng viện của các giáo phận Ibiza và Menorca. Mỗi nơi chỉ có một chủng sinh theo học.