Vatican – 12.02.2003 (Zenit.org). Hội Đồng Giáo Hoàng lo mục vụ cho người di dân và du mục đã quả quyết rằng Giáo Hội không thể nào có thể quên được những người bị tử nạn và bị thương trên đường sá: Theo một thông báo cho biết trong thế kỷ 20 đã có 35 triệu người đã bị tử nạn trong các tại nạn lưu thông, trong khi đó con số những người bị thương lên tới một tỉ rưỡi nạn nhân.
Thông báo này đã được đưa ra tiếp theo sau cuộc họp mặt đầu tiên của các giám đốc quốc gia phụ trách mục vụ đường sá thuộc 11 quốc gia châu Âu tại Vatican từ ngày mùng 3 đến mùng 4.2. vừa qua.
Đức Cha Stephen Fumio Hamao, chủ tịch của Hội Đồng Giáo Hoàng nói trên đã lưu ý rằng “đường sá càng ngày càng trở thành không gian của việc tân phúc âm hóa”.
Đức cha đã liệt kê “những chủ thể và đối tượng của việc mục vụ này”: những tài xế xe vận tải, những tài xế xe chuyên chở công cộng hoặc tư nhân, những du khách, những nhân viên an ninh lưu thông, các công nhân trong các trạm xăng và tất cả những người không có nhà cửa cố định là “những dân cư đường sá”.
Thông báo còn giải thích tiếp rằng: Việc tông đồ mục vụ này nhắm đạt tới “sự an ổn và đời sống công cộng trên đường sá thế giới” hầu xây dựng “một xã hội bớt xâm hại, bớt áp chế và bớt bạo lực”.
Hội Đồng nhận định rằng câu trả lời hệ tại “việc thực thi các đức tính xã hội như kiên nhẫn, tôn trọng các nghĩa vụ và quyền lợi, và khôn ngoan”.
Thông báo này đã được đưa ra tiếp theo sau cuộc họp mặt đầu tiên của các giám đốc quốc gia phụ trách mục vụ đường sá thuộc 11 quốc gia châu Âu tại Vatican từ ngày mùng 3 đến mùng 4.2. vừa qua.
Đức Cha Stephen Fumio Hamao, chủ tịch của Hội Đồng Giáo Hoàng nói trên đã lưu ý rằng “đường sá càng ngày càng trở thành không gian của việc tân phúc âm hóa”.
Đức cha đã liệt kê “những chủ thể và đối tượng của việc mục vụ này”: những tài xế xe vận tải, những tài xế xe chuyên chở công cộng hoặc tư nhân, những du khách, những nhân viên an ninh lưu thông, các công nhân trong các trạm xăng và tất cả những người không có nhà cửa cố định là “những dân cư đường sá”.
Thông báo còn giải thích tiếp rằng: Việc tông đồ mục vụ này nhắm đạt tới “sự an ổn và đời sống công cộng trên đường sá thế giới” hầu xây dựng “một xã hội bớt xâm hại, bớt áp chế và bớt bạo lực”.
Hội Đồng nhận định rằng câu trả lời hệ tại “việc thực thi các đức tính xã hội như kiên nhẫn, tôn trọng các nghĩa vụ và quyền lợi, và khôn ngoan”.