Phái đoàn Việt Nam từ trong nước sang Canada có 16 bạn trẻ, 8 linh mục và 2 Giám Mục là Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang, Giám Mục giáo phận Thái Bình, chủ tịch ủy ban Giáo Dân và Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Giám Mục giáo phận Mỹ Tho, chủ tịch ủy ban Giáo Lý. Rất nhiều bạn trẻ ao ước được tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ nhưng tòa đại sứ Canada đã bác đơn xin thị thực nhập cảnh vì sợ các em sẽ tìm cách lưu lại Canada sau Ngày Quốc Tế Giới Trẻ.

Ngoài phái đoàn trong nước, một con số đông đảo hơn là các bạn trẻ Việt Nam đến từ các nước như Canada, Hoa Kỳ, một số nước Nam Mỹ, Úc, Tân Tây Lan, Âu Châu, Nhật Bản, Đài Loan, Phi Luật Tân, Nam Hàn, Mã Lai Á và Phi Châu.

Tổng cộng có khoảng 3000 bạn trẻ Việt Nam tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Tuy nhiên, những nơi tổ chức đi theo cộng đoàn Việt Nam, đi cùng với các linh mục Việt Nam thì mới biết để sinh hoạt chung với các bạn Việt Nam từ các nước khác. Các em đi theo các cộng đoàn của các nước sở tại, được bố trí nơi ở theo các cộng đoàn này thì rất khó mà sinh hoạt với các bạn Việt Nam khác vì những trở ngại về di chuyển và các cộng đoàn các nước cũng có lịch sinh hoạt riêng của họ.

8 giờ sáng ngày thứ Tư 24/7, các bạn đã tề tựu tại nhà thờ Thánh Cecilia của Cộng Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Toronto để bắt đầu phần giáo lý với các Đức Giám Mục Việt Nam.

Lúc 16h30 chiều ngày thứ tư, 24/7, tại Làng Việt Nam, tọa lạc tại chủng viện Thánh Augustinô, Đức Ông Giuse Đinh Đức Đạo, giám đốc Văn Phòng Phối Kết Tông Đồ Việt Nam Hải Ngoại đã chính thức khai mạc chương trình sinh hoạt chung cho giới trẻ Việt Nam với thánh lễ đại trào do Đức Ông Giuse Đạo chủ tế cùng với hơn 50 linh mục Việt Nam đồng tế.

Sau Thánh Lễ là phần giới thiệu các phái đoàn giới trẻ Việt Nam đến từ các nước trên thế giới và chương trình văn nghệ với sự đóng góp của nhạc sĩ Vũ Thành An, các ca sĩ Khánh Ly, Ngọc Huệ, Diệp Thanh Thanh và các ca sĩ tại địa phương. Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đã điều khiển và giới thiệu chương trình.

Xin xem hình ảnh sinh hoạt của đoàn Việt Nam tại đây

Bản tin ngày 26/07/2002

Bản tin ngày 24/07/2002