Đức giáo Hoàng lại khuyến khích nhắc tới những nguồn gốc Kitô hữu trong Hiến pháp Tương lai

VATICAN 16/2/2003 (Zenit. org).- Đây là một bản dịch bài huấn dụ của Đức Gioan Phaolô II trước khi đọc kinh Truyền tin với những đám đông trong Quảng trường Thánh Phêrô.
* * *

Anh chị em thân mến!

1Thứ sáuvừa qua, ngày 14/2, chúng ta đã cử hành lễ các thánh Cyril và Methodius, tông đồ các dân tộc Slave và là đồng-quan thầy châu Âu. Sinh ra tại Salonika trong nửa đầu thế kỷ thứ chín, và được gáo dục trong nền văn hoá Byzantine, hai anh em đã can đảm nhận lãnh trách nhiệm rao giảng tin mừng cho dân tộc Slave thuộc Greater Moravia tại trung tâm châu Âu.

Một đặc điểm của việc tông đồ các Ngài là vẫn luôn luôn trung thành dầu với Ðức Thượng tế Roman hay thượng phụ Constantinople, bằng cách tôn trọng truyền thống và ngôn ngữ của dân tộc Slave. Các Ngài được linh hứng bởi một sự hiểu biết sâu xa về Giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền, đang khi lời cầu của Chúa Giêsu "xin cho chúng nên một" (Ga 17: 11) là khẩu hiệu truyền giáo của các Ngài. Ước chi gương và sự cầu bàu của các Ngài giúp những người Kitô hữu Đông và Tây tái lập sự hiệp nhất đầy đủ với nhau (x. thông điệp "Slavorum Apostoli” 13: AAS 77[1985],794=795).

2. Di sản các thánh Cyril và Methodius cũng quí báu trong lãnh vực văn hóa. Trên thực tế, công việc các Ngài đã góp phần củng cố những nguồn gốc chung Kitô giáo của châu Âu, những nguồn gốc đã làm cho lịch sử và những cơ chế châu Âu tràn ngập nhựa sống của chúng.
Chính vì lẽ này mà trong Khế Ước Hiến pháp Liên Hiệp châu Âu đòi buộc phải có chỗ cho di sản chung này của Đông và Tây. Qui chiếu này không hề làm giảm sự tục hóa chính đáng của các cấu trúc chính trị (x. "lumen Gentium," 36; "Gaudium etSpes," 36, 76), nhưng, ngược lại, sẽ giúp bảo vệ Lục địa khỏi cái rủi của thuyết tục hóa ý thức hệ một bên, và khỏi thuyết chính thống bè phái bên kia.

3. Được hiệp nhất bởi những giá trị và những ký ức quá khứ của họ, các dân tộc châu Âu sẽ có khả năng thực hiện đầy đủ vai trò của mình trong việc cổ võ công lý và hòa bình trên toàn thế giới. Chúng ta hãy cầu nguyện, vì mục đích này, với Đức Maria Rất Thánh và với các thánh quan thầy châu Âu.

Sau khi đọc kinh Truyềntin, Ðức Giáo Hoàng chào những người hành hương nói tiếng Anh hiện diện. Ngài nói:

Tôi vui mừng chào Schola Cantorum thuộc Trường Chuẩn bị thánh Philip tại Luân đôn. Mong sao cho âm nhạc và đời sống anh em luôn luôn hướng về sự ngợi khen Chúa và sự lớn mạnh vương quốc của Người.

Xuống trên tất cả những người hành hương và những khách tham quan nói tiếng Anh, tôi cầu xin ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta.