Rimini. Đức Giám Mục Carlo Ghidelli thuộc giáo phận Lanciano-Ortona, một nhà chú giải Thánh Kinh quả quyết rằng việc suy niệm Thánh Kinh trong gia đình là một bước quyết định cho Tân Phúc Âm Hóa. Đức Cha Ghidelli đã cho biết như trên hôm thứ Bẩy 23/2/2003 trong cuộc họp thường niên của Hội Đồng Giám Mục Ý.
Trong cuộc họp dưới chủ đề "xây dựng một cộng đoàn lắng nghe Lời Chúa", ông Rinaldo Fabris, chủ tịch Hiệp Hội Thánh Kinh Ý Đại Lợi nhận xét rằng có quá nhiều tín hữu không biết gì nhiều về Thánh Kinh.
Đức Cha Ghidelli nhấn mạnh rằng mặc dù, càng ngày càng có nhiều người muốn có trong tay một cuốn Thánh Kinh và diễn dịch Thánh Kinh theo ý mình, trong thực tế có "một sự cưỡng lại nói chung" việc tìm hiểu Thánh Kinh.
Hội nghị đã làm rõ nhu cầu cần cập nhật phương pháp học hỏi Thánh Kinh hầu tránh chủ nghĩa duy trí thức trong khi đọc Thánh Kinh hoặc là việc tìm kiếm những chỉ dẫn Kinh Thánh bên ngoài Giáo Hội Công Giáo.
Trong chiều hướng đó, ông Guido Benzi, Giám Đốc văn phòng Giáo Lý của giáo phận Rimini, đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc "đừng để đánh mất đi quan điểm là Thánh Kinh, tiếng nói của Thiên Chúa, phải đến được với mọi người chứ không phải với một ít người".
Tuy nhiên, ông Guido Benzi nói tiếp: "người tín hữu, đặc biệt những người không Công Giáo, cần được nhắc nhớ rằng sự diễn dịch chân thật Thánh Kinh chỉ có thể tìm thấy trong một chiều kích đức tin. Như Thánh Augustinô thường nói, chúng ta phải đọc Thánh Kinh được đặt trong tay Mẹ chúng ta là Giáo Hội ".
Trong cuộc họp dưới chủ đề "xây dựng một cộng đoàn lắng nghe Lời Chúa", ông Rinaldo Fabris, chủ tịch Hiệp Hội Thánh Kinh Ý Đại Lợi nhận xét rằng có quá nhiều tín hữu không biết gì nhiều về Thánh Kinh.
Đức Cha Ghidelli nhấn mạnh rằng mặc dù, càng ngày càng có nhiều người muốn có trong tay một cuốn Thánh Kinh và diễn dịch Thánh Kinh theo ý mình, trong thực tế có "một sự cưỡng lại nói chung" việc tìm hiểu Thánh Kinh.
Hội nghị đã làm rõ nhu cầu cần cập nhật phương pháp học hỏi Thánh Kinh hầu tránh chủ nghĩa duy trí thức trong khi đọc Thánh Kinh hoặc là việc tìm kiếm những chỉ dẫn Kinh Thánh bên ngoài Giáo Hội Công Giáo.
Trong chiều hướng đó, ông Guido Benzi, Giám Đốc văn phòng Giáo Lý của giáo phận Rimini, đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc "đừng để đánh mất đi quan điểm là Thánh Kinh, tiếng nói của Thiên Chúa, phải đến được với mọi người chứ không phải với một ít người".
Tuy nhiên, ông Guido Benzi nói tiếp: "người tín hữu, đặc biệt những người không Công Giáo, cần được nhắc nhớ rằng sự diễn dịch chân thật Thánh Kinh chỉ có thể tìm thấy trong một chiều kích đức tin. Như Thánh Augustinô thường nói, chúng ta phải đọc Thánh Kinh được đặt trong tay Mẹ chúng ta là Giáo Hội ".