Đức Thánh Cha một lần nữa lại chứng tỏ đặc sủng ngoại thường của ngài trong việc thu hút người trẻ. Trong buổi gặp gỡ với hàng triệu bạn trẻ trong buổi canh thức tối thứ Bâ/y 27/7/2002, Đức Thánh Cha đã thúc giục các bạn trẻ hãy trở nên những người xây đắp một nền văn minh của tự do, hòa bình và yêu thương.
Các bạn ttẻ tuốn về công viên Downviews rất đông đặc biệt từ ban trưa ngày thứ Bẩy. Theo thông tấn xã AP cho biết, hàng đoàn lũ các bạn trẻ Canada đã lũ lượt kéo vào thành phố Toronto để cùng tham dự với các bạn trẻ đã có mặt nơi đây từ những hôm trước. Mặc dù, trời nóng đến 31oC cũng không làm giảm đi nhiệt tình của họ. Đoàn lũ thanh niên, thiếu nữ Canada đi dưới trời nắng xa ngút ngàn khỏi tầm mắt. Nhiều bạn đi dưới dù che, nhiều bạn dùng những miếng giấy cạc tông để che đầu và tỏ ra vui mừng khi dân chúng dọc hai bên đường và trên các xe hơi tạt nước vào người họ cho đỡ nóng.
Đám đông bạn trẻ đã cuồng nhiệt hoan hô Đức Thánh Cha khi chiếc mobilepope của ngài tiến vào công viên Downsviews. Cảnh sát Toronto đã được tăng cường sau khi thấy số lượng bạn trẻ kéo về công viên Downsview vượt quá mức dự đoán ban đầu. Hàng mấy ngàn cảnh sát được hỗ trợ thêm của các nhân viên trong ban tổ chức và các bạn tình nguyện viên đã cố làm một hàng rào để bảo vệ cho xe của Đức Thánh Cha. Đám đông các bạn đã trở nên hết sức cuồng nhiệt khi xe của Đức Thánh Cha tiến vào. Ban trật tự đã hết sức vất vả để xe của ngài có thể tiến được lên phía khán đài.
Khi Đức Thánh Cha tiến lên khán đài (chiều ngang dài đến 48m), một nhóm bạn trẻ đã thoát được hàng rào an ninh và một bạn gái đã nhào được lên khán đài đến qùy gối trước Đức Thánh Cha trước khi quý vị trong ban an ninh kịp can thiệp. Đức Thánh Cha đã ưu ái nhìn cô và nói vài lời với vị hồng y đứng bên cạnh.
Trong bài giảng Đức Thánh Cha nhận xét rằng thiên niên kỷ mới đã được đánh dấu bằng hai sự kiện. Sự kiện thứ nhất là hơn hai triệu bạn trẻ về Rôma trong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 15. Sự kiện thứ hai là vụ khủng bố tại Hoa Kỳ ngày 11/9/2001, "một hình ảnh của một thế giới mà ganh ghét và hận thù xem chừng vẫn còn đang thống trị".
"Câu hỏi đặt ra: Trên nền tảng nào chúng ta cần xây đắp một kỷ nguyên lịch sử mới ló dạng từ sự chuyển hóa vĩ đại của thế kỷ 20".
Đức Thánh Cha nhận định là thế kỷ 20 đã cố xây dựng trên một nền tảng loại đi viên đá góc tường là Đức Kitô và muốn xây dựng một xã hội không tham chiếu đến Ngài và đã thất bại.
Đức Thánh Cha thúc giục các bạn trẻ hãy trở thành những người xây đắp một nền văn minh trên những giá trị Kitô Giáo để đem lại tự do, hòa bình và yêu thương cho nhân loại. Bất chấp những đau yếu, Đức Thánh Cha đã nói với giọng rất rõ ràng và mạnh mẽ.
Các bạn trẻ đã hoan nghênh Đức Thánh Cha nhiệt liệt mỗi khi ngài ngừng nói.
Trong buổi sáng, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ thủ tướng Canadạ Thủ tướng và phu nhân đã bày tỏ hy vọng là sẽ không có mưa trong đêm canh thức và sự thật đã diễn ra như vậy.
Các bạn ttẻ tuốn về công viên Downviews rất đông đặc biệt từ ban trưa ngày thứ Bẩy. Theo thông tấn xã AP cho biết, hàng đoàn lũ các bạn trẻ Canada đã lũ lượt kéo vào thành phố Toronto để cùng tham dự với các bạn trẻ đã có mặt nơi đây từ những hôm trước. Mặc dù, trời nóng đến 31oC cũng không làm giảm đi nhiệt tình của họ. Đoàn lũ thanh niên, thiếu nữ Canada đi dưới trời nắng xa ngút ngàn khỏi tầm mắt. Nhiều bạn đi dưới dù che, nhiều bạn dùng những miếng giấy cạc tông để che đầu và tỏ ra vui mừng khi dân chúng dọc hai bên đường và trên các xe hơi tạt nước vào người họ cho đỡ nóng.
Đám đông bạn trẻ đã cuồng nhiệt hoan hô Đức Thánh Cha khi chiếc mobilepope của ngài tiến vào công viên Downsviews. Cảnh sát Toronto đã được tăng cường sau khi thấy số lượng bạn trẻ kéo về công viên Downsview vượt quá mức dự đoán ban đầu. Hàng mấy ngàn cảnh sát được hỗ trợ thêm của các nhân viên trong ban tổ chức và các bạn tình nguyện viên đã cố làm một hàng rào để bảo vệ cho xe của Đức Thánh Cha. Đám đông các bạn đã trở nên hết sức cuồng nhiệt khi xe của Đức Thánh Cha tiến vào. Ban trật tự đã hết sức vất vả để xe của ngài có thể tiến được lên phía khán đài.
Khi Đức Thánh Cha tiến lên khán đài (chiều ngang dài đến 48m), một nhóm bạn trẻ đã thoát được hàng rào an ninh và một bạn gái đã nhào được lên khán đài đến qùy gối trước Đức Thánh Cha trước khi quý vị trong ban an ninh kịp can thiệp. Đức Thánh Cha đã ưu ái nhìn cô và nói vài lời với vị hồng y đứng bên cạnh.
Trong bài giảng Đức Thánh Cha nhận xét rằng thiên niên kỷ mới đã được đánh dấu bằng hai sự kiện. Sự kiện thứ nhất là hơn hai triệu bạn trẻ về Rôma trong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 15. Sự kiện thứ hai là vụ khủng bố tại Hoa Kỳ ngày 11/9/2001, "một hình ảnh của một thế giới mà ganh ghét và hận thù xem chừng vẫn còn đang thống trị".
"Câu hỏi đặt ra: Trên nền tảng nào chúng ta cần xây đắp một kỷ nguyên lịch sử mới ló dạng từ sự chuyển hóa vĩ đại của thế kỷ 20".
Đức Thánh Cha nhận định là thế kỷ 20 đã cố xây dựng trên một nền tảng loại đi viên đá góc tường là Đức Kitô và muốn xây dựng một xã hội không tham chiếu đến Ngài và đã thất bại.
Đức Thánh Cha thúc giục các bạn trẻ hãy trở thành những người xây đắp một nền văn minh trên những giá trị Kitô Giáo để đem lại tự do, hòa bình và yêu thương cho nhân loại. Bất chấp những đau yếu, Đức Thánh Cha đã nói với giọng rất rõ ràng và mạnh mẽ.
Các bạn trẻ đã hoan nghênh Đức Thánh Cha nhiệt liệt mỗi khi ngài ngừng nói.
Trong buổi sáng, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ thủ tướng Canadạ Thủ tướng và phu nhân đã bày tỏ hy vọng là sẽ không có mưa trong đêm canh thức và sự thật đã diễn ra như vậy.