VATICANHôm 27/2/2003, Đức Thánh Cha đã tiếp thủ tướng Tây Ban Nha José María Aznar tại thư viện riêng của ngài trong một cuộc tiếp kiến được thông cáo của phòng Báo Chí Tòa Thánh mô tả là rất thân ái.

Đức Thánh Cha đã kêu gọi thủ tướng Tây Ban Nha và tất cả những ai có liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Iraq hãy tìm "những giải pháp hòa bình ...được linh hứng bởi công pháp quốc tế".

Trong buổi tiếp kiến kéo dài hơn nửa giờ, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng "tình hình gây ra tại Iraq là rất nghiêm trọng và phải có một giải pháp".

Tây Ban Nha không phải là thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Trong thời gian qua, Tây Ban Nha đã ủng hộ mạnh mẽ Hoa Kỳ và Anh Quốc. Hôm thứ Hai vừa qua Tây Ban Nha đã ủng hộ một nghị quyết thứ hai về Iraq do Hoa Kỳ và Anh quốc đưa ra. Thủ tướng Tây Ban Nha trong tuần qua đã gặp gỡ tổng thống George W. Bush tại Texas. Trong tuần này, ông sẽ gặp gỡ tổng thống Pháp Jacques Chirac và thủ tướng Anh Tony Blair.

Trong tuần qua, Đức Thánh Cha đã gặp thủ tướng Anh Tony Blair và trước đó Đức Thánh Cha đã gặp gỡ ông tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan, và phó thủ tướng Iraq Tariq Aziz, cũng như ngoại trưởng Đức Joschka Fischer, đương kim chủ tịch Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

Thủ tướng Tây Ban Nha đã giải thích với Đức Thánh Cha về "con đường hành độmg Tây Ban Nha sẽ theo đuổi trong vấn đề Iraq, đặc biệt trước nguy hiểm của chủ nghĩa khủng bố, và do đó, nhu cầu cần có hành động chung về phía Liên Hiệp Quốc".

Sau cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, ông Aznar đã gặp Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh và Đức Tổng Giám Mục Jean-Louis Tauran, thư ký Bộ Quan Hệ Với Các Nước. Trong các cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Angelo Sodano, và Đức Tổng Giám Mục Jean-Louis Tauran, ngoài cuộc khủng hoảng tại Iraq, các vị cũng bàn đến những khía cạnh của Hiến Pháp Châu Âu.

Ông Aznar viếng thăm Vatican lần này là lần đầu tiên với tư cách nguyên thủ quốc gia từ khi ông nắm chính quyền hồi tháng 3/1997.