VATICAN -- Ngày Lễ Tro mà theo truyền thống Công giáo khởi sự 40 ngày thống hối, cầu nguyện và ăn chay, để cùng bước đi theo con đường khổ nạn của Chúa Cứu Thế, hầu người tín hữu có thể cùng trỗi dậy khải hoàn với Đức Kitô trong ngày Chúa Phục sinh. Riêng năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt: Đức Thánh Cha muốn ngày đầu tiên trong Mùa Chay đặc biệt ăn chay để cầu nguyện cho chiến tranh đừng xẩy ra tại Iraq và nhất là ngày hôm nay kêu gọi cả thế giới lần chuỗi Mân Côi sống, cầu nguyện cho Hòa Bình thế giới.

Chính ngày hôm nay, Đức thánh cha cũng cử đặc sứ của ngài là đức hồng y Laghi gặp tổng thống Bush để thúc giục tổng thống Hoa Kỳ hãy bước lui lại khỏi vực thẳm cuộc chiến tranh với Iraq.

Giáo Hội Anh Giáo cũng đã đồng tâm với Đức Gioan Phaolô II và kêu gọi Anh giáo danh ngày này cho việc ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình tại Iraq.

Đức thánh cha nói: "Chúng ta bước vào giai đoạn Mùa Chay, cần phải nhận định về hiện hình quốc tế, đang có những đe dọa chiến tranh, nên mỗi người cần phải nhận trách nhiệm và làm hết sức của mình hầu cứu vãn nhân loại khỏi cuộc xung đột thảm thương này”.

Ngài nói tiếp rằng: “Cần có việc cải hóa tâm hồn, đền tội và liên đới thì chúng ta sẽ trở thành sứ giả đích thật của hòa bình, ngày trong gia đình và ngoài thế giới”.
Trong vài tuần qua, Đức thánh cha đã hết sức vận động cho nỗ lực hòa bình, tiếp kiến các vị thủ tướng của Anh quốc, TÂy ban nha, Ý đại lợi, các ngoại trưởng của Nga số và phó ngoại trưởng Hoa Kỳ.

Trong tháng qua, đặc sứ Tòa thánh là hồng y Roger Etchegaray cũng đã tới thủ đô Baghdad để nói truyên5 với TT Saddam.

Tòa Bạch Ốc rất ý thức về khối Công giáo tại Hoa Kỳ với 65 triệu dân, nên rất quan tâm về những đề nghị của Tòa thánh. Vào ngày thứ Hai tuần này, cố vấn an ninh của TT Bush là bà Condoleezza Rice đã gặp với các vị hồng y lãnh đạo Hoa kỳ trước cuộc thăm viếng của đặc sứ Tòa Thánh.