Một dự án mới giao cho Hồng Y Ratzinger


VATCAN 7/3/2003 (ZENIT.org.)- Tòa Thánh sẽ chuẩn bị ra "cuốn sách giáo lý bỏ túi" để tiện việc dạy giáo lý

Đức Gioan Phaolô II đã yêu cầu Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger khởi động việc tổng hợp cuốn Giáo lý Giáo hội Công giáo.

Ðức Giáo Hoàng đã viết cho Ðức Hồng Y Ratzinger một lá thư, đề ngày 2/2 đã được phổ biến vào hôm Thứ Sáu 7/3 này qua Phòng báo chí Tòa Thánh (www.vatican.va), trong thư Ðức Thánh Cha tán thành đến dự án bản tóm tắt cuốn Giáo lý Giáo hội Công Giáo và nhất là Ủy Ban soạn thảo để làm công việc này.

Dự án này đáp ứng lời yêu cầu của các Giáo hội địa phương đã bày tỏ nhu cầu này trong một đại hội quốc tế về việc dạy giáo lý, họp tại Rome từ 8 - 11/10/2002. Trong đại hội này có sự tham dự của các Ủy Ban của các Hội Ðồng Giám Mục, các đại diện phụ trách dạy giáo lý đại diện các quốc gia và những thành viên của những cơ quan quốc gia và quốc tế dấn thân trongviệc dạy giáo lý.

Ðại hội cũng đã được tổ chức nhân kỷ niệm 10 năm phát hành Cuốn Sách Giáo Lý ấn bản đầu tiên vào ngày 7/12/1992 và cũng là kỷ niệm 5 năm ấn bản cuốn Sách Giáo Lý Công Giáo ấn bản Latinh vào năm 1997.

Sau Đại Hội Ðức Hồng Y Christoph Schonborn tại Vienna- Áo Quốc đã chính thức đệ trình lên Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II để xin Tòa Thánh cho ấn hành cuốn sách Giáo Lý bỏ túi. Với cuốn sách Giáo Lý Công Giáo hiện hành với hơn 2800 câu trong 865 trang, thì thật là quá sức đối với một người tín hữu Công Giáo bình thường. đã đề nghị một "quyển sách chỉ nên chứa đựng những yếu tố cơ bản và thiết yếu của đức tin và luân lý công giáo được trình bày vắn tắt và rõ ràng, trích từ cuốn Giáo lý Giáo hội công giáo", và làm thế nào cho "có được một bản văn chính thức sao lại cách chính xác những yếu tố thiết yếu đức tin và luân lý Công Giáo".

Qua thư riêng Ðức Thánh Cha đã phê chuẩn để ra cuốn sách giáo lý bỏ túi. Ðức Giáo Hoàng nhận xét "sự phổ biến sâu rộng" cuốn Giáo Lý trong thế giới, và coi đó là "bằng chứng lợi ích rõ ràng và thích đáng" của cuốn GiáoLý bỏ túi

Những năm vừa qua tại nhiều quốc gia, nhiều bản tổng hợp của sách Giáo Lý theo các ngôn ngữ khác nhau đã được phê chuẩn, điều này chúng tỏ sự trông đợi chung có được một quyển tóm tắt những yếu tố cơ bản của đức tin và luân lý Công Giáo phải trình bày rõ ràng. Như thế trong vấn đề tổng hợp, kinh nghiệm chứng minh cho thấy không phải là điều dễ dàng, vì phải luôn tôn trọng đến nội dung phức tạp nhưng mang đầy đủ ý nghĩa.

Ðức Thánh Cha viết: "Sách bổn tóm tắt này, sẽ là một thứ cẩm nang cho phép các tín hữu có được cái nhìn chung về đức tin Công Giáo".

Trước khi được Ðức Giáo Hoàng cho phổ biến, bản văn phải đặt dưới sự phê phán cùa các Hồng Y và các vị Chủ Tịch các Hội Ðồng Giám Mục.

Ðức Giáo Hoàng kết luận trong bức thư: "Tôi nhận thấy đòi hỏi cố gắng lớn cho công việc này, nhưng với sự trợ giúp của Thiên Chúa và tài năng của chư huynh và của những cộng sự viên của chư huynh, tôi tin chắc công việc này sẽ hoàn thành trong thời hạn tương đối ngắn".