Ðức Thánh Cha sẽ ban hành Thông Ðiệp về Bí Tích Thánh Thể vào tháng 4 năm 2003
Vatican. Ngày 17.03.2003 - Theo nguồn tin từ Vatican, Ðức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô 2 sẽ ban hành thông điệp mới về Bí Tích Thánh Thể vào tháng 4.2003. Ðây sẽ là thông điệp thứ 14 trong gần 25 năm triều giáo hoàng của Ngài.
Vẫn theo nguồn tin trên, Ðức Thánh Cha luôn nhìn nhận rằng có một mối dây liên hệ mật thiết giữa Bí Tích Thánh Thể và tất cả những văn thư của triều giáo hoàng của Ngài. Vào ngày 04.03.1979, Ðức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô 2 đã ban hành thông điệp đầu tiên với tựa đề : “Ðấng Cứu Chuộc của Con Người” (Redemptor Hominis).
Trong tông thư “Ngàn năm mới sắp đến” (Novo Millennio ineunte) trình bầy chương trình của Giáo Hội trong buổi đầu thiên niên kỷ mới, Ðức Thánh Cha đã giải thích về tầm quan trọng của Thánh Lễ. Ngài viết trong số 36 như sau:
“Vậy ta muốn nhấn mạnh rằng, tiếp theo tông thư về Ngày Chúa Nhật (Dies Dominici), đối với tất các các tín hữu, việc tham dự Thánh Lễ phải là trung tâm điểm của ngày Chúa Nhật. Ðây là một lời cam kết mà tín hữu không được khước từ và họ phải tuân giữ, không phải vì luật buộc, nhưng vì đó là sự cần thiết cho cuộc sống kitô hữu thực sự ý thức và có mạch lạc với nhau”.
“Chúng ta đang tiến vào một kỷ nguyên ghi đậm nét bởi những nền văn hóa và tôn giáo giao thoa với nhau một cách rất sâu đậm, ngay tại các nước kitô giáo cổ xưa. Trong nhiều miền, các kitô hữu đang trở thành “đoàn chiên nhỏ bé” (Lc 12,32). Khi trực diện với hoàn cảnh mới này, họ phải biểu lộ những khía cạnh cá biệt của căn tính của họ một cách mạnh mẽ hơn, và thường xuyên họ phải làm chứng trong những hoàn cảnh đơn độc và với nhiều khó khăn. Khi họp mặt mỗi tuần, những kitô hữu như gia đình của Chúa quây quần quanh bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Bánh Sự Sống, như vậy Thánh Lễ Chúa Nhật cũng trở thành liều thuốc giải độc tự bản tính chống lại sự ly tán. Thánh lễ cũng là nơi lý tưởng để thể hiện sự hiệp thông hằng được loan truyền và nuôi dưỡng. Quả thực, nhờ việc tham dự Thánh Lễ, Ngày của Chúa trở thành Ngày của Giáo Hội. Như vậy, thánh lễ có thể hoàn tất nhiệm vụ bí tích hiệp nhất một cách có hiệu quả”.