Philippin, một trong những chính phủ gia nhập “liên minh tự nguyện” để ủng hộ Tổng Thống Hoa Kỳ George Bush về cuộc chiến chống Iraq, đã không theo đúng lương tâm, đúng hơn là chỉ quan tâm đến lợi thế chính trị và kinh tế, Đức Tổng Giám Mục Orlando Quevedo, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Philippin viết một bài báo trên tờ CBCP Monitor.

“Đây là nguyên tắc vị lợi ở mức thực tiễn tồi tệ nhất. Nó cũng là một thể hiện cho thấy những nguyên tắc luân lý được thực hiện rất khó khăn đến mức nào trong các mối quan hệ kinh tế và chính trị”.

Tuy nhiên, Đức Tổng Giám Mục nhấn mạnh rằng đây chỉ là quan điểm cá nhân chứ không phải của Hội đồng Giám Mục. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Blas Ople đã trả lời phỏng vấn: “Philippin sẽ hoạt động góp phần vào việc tái thiết một Iraq mới. Bởi vì lương tâm chúng ta và việc ủng hộ chính trị (cho vị thế quân sự của Hoa Kỳ trong cuộc chiến), chúng ta giành được quyền ngồi vào hội nghị hoà bình một liên minh thắng trận”.

Chính phủ đã tiên đoán rằng các công ty xây dựng Phi, các công nhân, cũng như nhân viên y tế Philippin, sẽ được tuyển dụng để tái thiết một Iraq “mới” sau cuộc chiến tranh. Thứ bảy tuần trước 22-03-2003, chính phủ Hoa Kỳ đã gởi một đề nghị cho Tổng thống Gloria Macapagal-Arroyo, đề nghị đóng cửa Đại Sứ Quán Iraq ở Manila. Đáp lại, Tổng thống đã đưa bản đề nghị qua Bộ trưởng Ople, người sẽ xem xét để đưa ra thi hành. Tuy nhiên, Cựu Thượng nghị sỹ Leticia Ramos-Shahani lưu ý rằng điều đó do ý kiến của một chính phủ nước ngoài, và như thế là trái với hiến pháp Philippin.

Trước tình hình hiện tại, Đức Tổng Giám Mục Quevedo cảnh báo rằng cuộc chiến chống Iraq sẽ mang lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Trong số đó có thể kể đến:

a) Sự phá hủy không thể tin được không chỉ mạng sống, của cải vật chất, tài nguyên thiên nhiên mà còn xa hơn nữa là sự tàn phá đời sống tinh thần và tình đoàn kết của con người;

b) Sự chia rẽ sâu sắc trên một chiều kích rộng lớn giữa những người không cùng văn hoá và đức tin khi chiến tranh đi theo chiều kích tôn giáo và văn hoá xảy ra - nhất là trong thế giới Ả rập;

c) chủ nghĩa cấp tiến của nhiều người có quan điểm ôn hoà trong thế giới Ả rập và sự tăng cường tấn công khủng bố tại các khu vực khác nhau trên thế giới, bao gồm cả Philippin.