Thánh Petro de Betacur sinh ngày 18 tháng 9 năm 1626 tại đaỏ Canary, ở Vilaflor, Tenerife thuộc Tây Ban Nha; ngài đến Guatamala năm 24 tuổi, như một nhà truyền giáo thường dân. Khi vừa đến Guatamala ngài nói : “Tôi muốn sinh sống và chôn xác tại đây.”

Vì bị bệnh nên phải gia nhập Dòng Ba Phanxico và được giao công việc giúp đở người nghèo khổ trong xứ Guatamala.

Ðược lành bệnh một cách bất ngờ, ngài trở thành người tông đồ của những kẻ tù tội và người bảo vệ dân Da Ðỏ và di dân. Ngài thành lập những trung tâm để nuôi nấng, dạy dỗ và chăm sóc trẻ bị bỏ rơi và trẻ mồ côi.

Ngài là người xây một bệnh xá đầu tiên trên thế giới để giúp ngưới bệnh tật nghèo khó, ngài tự mình chăm sóc băng bó các vết thương, có lúc ngài còn vác họ lên vai mang tới bệnh xá.

Ngài còn thành lập một trung tâm mục vụ, được gọi là ỀNhà Ðức Bà BethlehemỂ. Những người thuộc Dòng Ba Phanxico khác thấy việc làm của ngài nên đến cùng cầu nguyện, đóng góp vào các công việc từ thiện của ngài.

Công việc tiến hành tốt đẹp nên Sư Huynh Petro viết ra môt bộ luật lập dòng ỀBethlemites Ềcho cả Nam và Nữ.

Năm 1800, nhà Dòng có khoảng 500 tu sĩ. Các bệnh viện được xây cất từ Mexico đến Argentina. Dù vậy đến năm 1820 thì nhà vua Tây ban Nha ra lệnh cấm sinh hoạt và kết án nhà Dòng đã chứa chấp những người sinh hoạt chống đói nhà vua, đòi tự do dộc lâp.

Cha Luis de la Cruz đã tái thành lập Dòng Nam năm 1984 sau khi Ðức Thánh Cha phong chân phước cho Sư Huynh Petro de Becantur. Ngày nay những sư huynh này làm mục vụ ở Tenerife và Guatamala, chuyên về các công việc từ thiện: giúp đỡ những người già yếu bệnh tật.

Dòng Nữ có khoảng 800 người ợ rải rác khăp các lục đîa, nhiều nhất là ở Colombia, Mexico, Cameroon và Ấn độ.

Sư Huynh Petro qua đời ngày 25 tháng 4 năm 1667 lúc 41 tuổi.

“Ngài là một nhà truyền giáo nhiệt tình, dấn thân không hề biết mệt mỏi; một nhà giáo dục tài giỏi đặt ra những phương pháp giáo huấn hữu hiệu bằng cách góp chung ca hát, trò chơi và nhảy múa.” Ðó là lời thỉnh nguyện phong thánh của Ðức Hồng Y José Saraiva Martins.

Ðức Thánh Cha Gioan Phao lô II tuyên xưng Ngài là một vị Thánh gương mẫu trong Việc Truyền Giáo mới khi Ðức Thánh Cha bày tỏ cùng Hội Ðồng các Giám mục Châu Mỹ La tinh trong buổi họp tháng 10 năm 1984.