Trong một tuyên bố đưa ra hôm nay 04-04-2003 của Hội đồng Giám Mục Philippin, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục, Đức Tổng Giám Mục Orlando Quevedo, O.M.I. nói: “Khi tôi chỉ trích với lời lẽ mạnh mẽ nhất vụ đánh bom ở cầu tàu cảng Sasa đã giết chết nhiều thường dân vô tội và làm bị thương với số người nhiều hơn, tôi cũng chỉ trích mạnh mẽ nhất vụ đánh bom 3 nhà thờ Hồi giáo”.

Ngài nói, những hành động này là hết sức vô luân và vô đạo đức: “Họ kêu cầu thảng thốt đến Thiên Chúa về công lý”. Việc giết thường dân vô tội gần cầu tàu là vô nhân đạo và không bao giờ có thể được xem là phù hợp về phương diện đạo đức. Đức Tổng cũng nói thêm về vụ đánh bom gần 3 nhà thờ Hồi giáo trong thành phố “có nghĩa là kích động tình cảm và xu hướng tôn giáo nhằm mục đích đem chiều kích tôn giáo vào cuộc xung đột chủ yếu do chính trị và kinh tế”.

Đức Tổng thúc giục các vị lãnh đạo tôn giáo lên án hành động cực kỳ tàn ác cũng như thúc giục những người có thẩm quyền trong chính phủ chịu trách nhiệm cho những hành động này, “tìm ra những kẻ gây ra tội ác, hãy để cho bánh xe công lý quay nhanh và mang đến tính hiệu lực pháp luật để chống lại chúng”. Trong số 16 người chết trong vụ đánh bom vào thường dân vô tội gần cầu tàu vào Thứ Tư vừa qua, 02-04-2003, có Sơ Dulce de Guzman, SFIC, điều hợp viên các hành động xã hội của Tổng Giáo phận Zamboanga. Sơ đến Davao để tĩnh tâm. Không giống như vụ đánh bom xảy ra gần phi trường Quốc tế vào ngày 04-03-2002, khi Thị trưởng thành phố Davao Rodrigo Duterte ngay tức thì cáo buộc MILF là thủ phạm, lúc này Thị trưởng khó mà giải thích với giới truyền thông.

Phát ngôn viên Eid Kabalu của MILF Eid Kabalu đã nói với giới truyền thông vụ đánh bom hôm thứ Tư là cực kỳ tàn ác và vì thế cần lên án nó. “Về mặt chính trị không có lợi lộc gì từ vụ tấn công này”, ông nói. Cùng lúc đó, Tổng thống Gloria Macapagal-Arroyo tuyên bố vào hôm qua 03-04-2003 là một “Tình trạng bạo lực bất hợp pháp” ở thành phố Davao, cho phép quân đội chính phủ và cảnh sát bắt giữ những người bị tình nghi gây ra những vụ đánh bom. Tướng Rodolfo Garcia, phát ngôn viên lực lượng vũ trang Philippin, trả lời phỏng vấn đài phát thanh hôm nay 04-04-2003 rằng có thể có một ‘bên thứ ba’ phải chịu trách nhiệm về những vụ đánh bom. “Có thể có khả năng nhóm này - chưa được nhận diện - cố cản trở tiến trình hoà bình giữa chính phủ và lực lượng MILF”.