Đức Tổng Giám Mục ở GANDHINAGAR: Tự do tôn giáo ở bang GUJARAT đang bị đe doạ. Đức Tổng Giám Mục Stanislaus Feranandes của Gandhinagar bày tỏ phản ứng của ngài đối với một đạo luật mới đây “Đạo luật Tự do Tôn Giáo Gujarat, 2003” đã gọi nó như là sự truyền bá của một tôn giáo, một nền văn hoá và một ý thức hệ.

Trong một bài báo “Tự do Tôn Giáo ở Gujarat” vào thứ Năm, Đức Tổng Fernandes nói rằng việc soạn thảo luật là hoàn toàn phi pháp khi không có bất kỳ việc cải đạo nào bị ép buộc, dụ dỗ hay sử dụng bất kỳ phương tiện lừa dối nào. Ngài nói rằng tự do tôn giáo ở Gujarat đang lâm nguy do việc đưa vào áp dụng đạo luật mới. Đức Tổng Giám Mục của Gandhinagar đề cập trong cuộc họp các nhà lãnh đạo các Giáo hội Kitô với Thống đốc bang, nói rằng các lãnh đạo các Giáo hội Kitô xác nhận rằng Đạo luật chống lại những quyền cơ bản của con người và những quyền theo hiến pháp, các quyền tự do lương tâm và tự do tôn giáo.

Đức Tổng nói rằng các đại biểu đã đưa ra bản ghi nhớ đến Thống đốc bang Gujarat, nơi mà sự phân biệt đối xử liên quan đến phụ nữ và các thành viên của các cộng đồng mà những người cải đạo bị trừng phạt nặng (bị phạt tù lên đến 4 năm) và bị phạt tiền (lên đến Rs. 1 lac hoặc 50 ngàn Euro) để được phóng thích. Theo Đức Tổng Fernandes, Đạo luật hàm ý các thành viên của không thể ra quyết định thoát khỏi sự ngu dốt và mê tín về đức tin của họ. Bình luận về điều khoản của đạo luật “các tu sỹ tôn giáo sẽ phải được sự cho phép việc cải đạo của Quan toà Quận liên quan”.

Đức Tổng nói: “Đức tin là một sự từ bỏ để đến với Thiên Chúa dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần. Điều này là sự thực và cải đạo chân thực và không thể cần phải được xem xét bởi chính quyền dân sự. Để tìm kiếm sự cho phép của nhà chức trách dân sự là một vấn đề mà mối quan hệ tinh thần giữa thầy trò để vận động con người và sự suy xét tuỳ tiện của một quan không có thiện cảm tôn giáo. Chính quyền Gujarat dưới tiêu đề “Đạo luật Tự do Tôn Giáo Gujarat, 2003” gần đây thông qua một luật bang mà sự cải đạo do bị ép buộc và các phương tiện không trung thưc bị cấm và bị trừng phạt.