Lời kêu gọi của các giám mục Công giáo Thụy Sĩ: Hãy ngưng chiến và tiếp tay cứu trợ thường dân
Vatican, ngày 09.04.2003 - Trong một văn thư của Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo tại Thụy Sĩ, đang tĩnh tâm hai ngày tại Wislikofen, các đức giám mục Thụy Sĩ đã khẩn thiết kêu gọi mau chấm dứt cuộc chiến tại Iraq và khẩn cấp ra tay cứu trợ các thường dân.
“Trong lúc mà Giáo Hội Công Giáo chuẩn bị mừng 40 năm thông điệp “Pacem in Terris” (Hòa Bình trên trái đất) vào ngày 11.04, các giám mục Thụy Sĩ xin được bầy tỏ tình liên đới với hàng triệu người nạn nhân nam cũng như nữ trong những cuộc chiến tàn khốc”.
“Thông điệp “Pacem in Terris” đã khẳng định một cách minh bạch và mạnh mẽ vào năm 1963 rằng những cuộc tranh chấp giữa các dân tộc không được phép giải quyết bằng võ lực, nhưng phải bằng hòa đàm. Thật đáng tiếc, ngày nay tiếng súng đại bác đã thay thế cho đối thoại…"
“Các giám mục không ngớt đòi hỏi phải chấm dứt những thù nghịch và khôi phục lại vai trò của Liên Hiệp Quốc trong công cuộc tái thiết kinh tế và chính trị tại Iraq. Nhưng phải tiên quyết ra tay cứu trợ khẩn cấp dân chúng đang ở trong tình trạng hoàn toàn hỗn loạn”.
“Những công cuộc trợ giúp, chẳng hạn của Caritas, thực sự đã và đang có mặt tại chỗ, nhưng công tác này quả thực có một tầm vóc quá lớn lao không thể nào tưởng tượng nổi, nên các quốc gia cần phải khẩn thiết tháo khoán các phương tiện tài chánh và kỹ thuật cần thiết. Ðó là hành động hợp với phẩm giá của các nước châu Âu chúng ta, dù những khó khăn kinh tế hiện nay, nhưng mức sống thì không thể nào sánh được khi so với sự thiếu thốn bần cùng mà mỗi ngày chúng ta đều cảm nhận trên truyền hình”.
“Hội Ðồng Giám Mục Thụy Sĩ long trọng kêu gọi mỗi cá nhân nam cũng như nữ hãy góp sức một cách cụ thể vào các việc giúp đỡ lẫn nhau, nhất là tiếp tay với Caritas, có nhiều chi nhánh với các tổ chức khác, đang có mặt tại chỗ”.