Rome:Thành viên của Học Viện Giáo Hoàng Sự Sống đã kêu gọi chủ tịch Hội Ðồng Âu Châu đừng đưa ra trợ cấp đặc biệt cho Quỹ Dân Số cho tới khi điều tra xong những lời tố cáo, cho rằng tiền quỹ được dùng để chính phủ cưỡng bức cho việc phá thai hay thực hành làm mất khả năng sinh đẻ.

Hội Ðồng Âu Châu, chi nhánh của Công Ðoàn Âu Châu, đã công bố vào hôm 24/7 là sẽ cho thêm ngân quỹ 32 triệu Euros (31 triệu Mỹ Kim) cho Quỹ Dân Số và cho Liên Hiệp Quốc Tế Kế Hoạch Gia Ðình nhằm bù lại 34 triệu mà chính phủ Hoa Kỳ đã cắt không tài trợ.

Ông Carlo Casini, một thành viên của Học Viện Giáo Hoàng Sự Sống và là chủ tịch phong trào phò sự sống tại Ý, đã viết thư gửi lên chủ tịch Hội Ðồng Âu Châu vào ngày 29/7 xin hoãn tài trợ cho tới khi "xác định đúng đắn" những chứng minh do chính quyền Tổng Thống George Bush đưa ra.

Quyết định của chính quyền Hoa Kỳ cắt tài trợ liên quan đến những hoạt động xử dụng Quỹ Dân Số Liên Hiệp Quốc tại Trung Quốc, là quốc gia chủ trương chính sách một con trong gia đình, đã dùng tiền để cưỡng bức phá thai và làm mất khả năng sinh đẻ, cũng như đưa ra hình phạt nặng nề và cho nghỉ việc.

Lá thư được công bố vào ngày 1/8, ông Casini đã nhắc ông Prodi rằng Quốc Hội Âu Châu đã ra một nghị quyết lên án Trung Quốc về hành động cưỡng bức kiềm chế dân số vài năm trước đây.

"Và không những thế, một vài ngày sau khi có quyết định của Hoa Kỳ, Hội Ðồng Âu Châu đã thay thế để đóng góp. Bằng chứng cho thấy có thể là không tin vào động lực thúc đẩy ông Bush hay là muốn đưa ra một sự chọn lựa ý thức hệ: như thế là làm cho Âu Châu trở thành guống máy lan truyền việc phá thai trên thế giới".

Ông Casini cũng đặt câu hỏi liệu Quỹ của Công Ðoàn Âu Châu sẽ bù lại sự thiếu hụt tài trợ của Hoa Kỳ hay không, khi mà nhiều nước trong công đoàn công khai cấm phá thai hay giới hạn việc này trong trường hợp đời sống hay sức khoẻ của người mẹ bị đe dọa.

Ông Poul Nielson, ủy viên Công Ðoàn Âu Châu cho việc phát triển và cứu tế nhân đạo, nói rằng Âu Châu phải điền vào "chỗ thiếu hụt" do Hoa Kỳ để lại trong các chương trình dân số.

Ông nói: "Quyết định của Hoa Kỳ thật đáng tiếc và có tác dụng ngược lại. Quyết định cúp tài trợ cho Quỹ Dân Số Liên Hiệp Quốc có thể dẫn thêm tới trường hợp không muốn thai nhi khi mang thai, phá thai không an toàn và gia tăng hiểm họa cho người mẹ và những đứa bé".