VATICAN -Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh năm 2003 đã được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II cử hành tại quảng trường thánh Phêrô tại Vatican, dưới trời mưa lất phất, trước hơn 100, 000 ngườì tham dự và hàng triệu người trên thế giới theo dõi thánh lễ qua màn ảnh truyền thanh, truyền hình.

Trong bài giảng, Ðức Giáo Hoàng đã lên tiếng tha thiết kêu gọi cho hòa bình thế giới. Ngài đặc biệt tưởng nhớ, kêu gọi hòa bình cho ngườI dân Iraq và cầu chúc người dân Iraq sẽ giữ vai trò chính trong việc tái thiết Iraq. Ngài nói:

Hòa bình cho trái đất đó là ước nguyện thâm sâu của con người trong mọi thời đại. Ðiều này chỉ có thể thực hiện và duy trì được một cách chắc chắn nếu trật tự của Chúa tạo ra được mọi người tôn trọng. Xin hòa bình cho Iraq và với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, chúng ta hãy cầu nguyện cho nhân dân Iraq giữ được vai trò chủ đạo trong việc tái thiết đất nước của họ”.

Ðức Thánh Cha cũng đề cập đến vấn đề Do Thái và Palestine. Ngài nói: “Vấn đề bạo động không có dấu hiệu gì suy giảm giữa người Palestine và Israel”

Ðức Giáo Hoàng cũng kêu gọi mọi người hãy nhớ đến những nạn nhân của các cuộc xung đột bị lãng quên ở Phi Châu, Caucase, Á Châu, Mỹ Châu La Tinh.

Trong phần cuối thánh lễ, Ðức Giáo Hoàng đã gửi lời chúc lễ Phục Sinh tới nhân dân thế giới qua 60 ngôn ngữ khác nhau.