Khi bắt đầu cuộc tông du thứ 97, Đức Thánh Cha đã tự mình bước xuống các bậc thang máy bay tại Toronto và đọc các bài diễn văn rất rõ ràng. Khi ngài đến Mexico, Đức Thánh Cha đã phải xuống bằng thang máy và di chuyển bằng một bục di động. Giọng nói của Đức Thánh Cha cũng không rõ và ngài đuối sức thấy rõ. Cường độ công việc và sự liên tục di chuyển đã làm sức khoẻ ngài suy giảm nhanh chóng.
Các viên chức Tòa Thánh nhận định rằng trong các lần tông du sắp tới, Đức Thánh Cha cần phải được nghỉ ngơi nhiều hơn và khoảng thời gian giữa các lần di chuyển cũng như giữa các buổi tiếp kiến với công chúng cần phải dài hơn.
Đức Thánh Cha chịu nhiều đau đớn bì bệnh Parkinson, bệnh viêm khớp ở đầu gối chân phải và các lần giải phẩu làm suy yếu sức khoẻ của ngài rất nhiều.
Các viên chức Tòa Thánh nhận định rằng trong các lần tông du sắp tới, Đức Thánh Cha cần phải được nghỉ ngơi nhiều hơn và khoảng thời gian giữa các lần di chuyển cũng như giữa các buổi tiếp kiến với công chúng cần phải dài hơn.
Đức Thánh Cha chịu nhiều đau đớn bì bệnh Parkinson, bệnh viêm khớp ở đầu gối chân phải và các lần giải phẩu làm suy yếu sức khoẻ của ngài rất nhiều.