Vatican:Trong Thánh Lễ an táng vào ngày 24/4, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói cố Hồng y Aurelio Sabattani đã cống hiến cuộc đời mình phục vụ Ðức Kitô và Giáo Hội và đã chuẩn bị đứng trước quyền xét xử của Thiên Chúa "sau khi đã phục vụ tại văn phòng tòa án trong giáo hội".
Ðức Hồng Y Sabattani, một giáo sĩ lâu năm tại Giáo Triều Vatican mà Ðức Thánh Cha đã đề cao tinh thần phục vụ của Ngài và là một "nhà giáo luật lỗi lạc và sáng chói". Ðức Hồng Y Sabattani đã qua đời tại Vatican vào ngày 19/4 hưởng thọ 90 tuổi.
Ðức Giáo Hoàng đã tham dự Thánh Lễ an táng, ban bài giảng và chủ sự các nghi lễ an táng tại Ðền Thờ Thánh Phêrô. Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã chủ sự Thánh Lễ đồng tế.
Trong bài giảng Ðức Giáo Hoàng nói Ðức Hồng Y Sabattani đã đối diện trước cái chết với "niềm an bình tin tưởng " vào lòng nhân từ và thương xót của Thiên Chúa, khi Ngài biết rằng "chỉ có ai tự khuất phục chính mình tín thác vào bàn tay Thiên Chúa và nuôi dưỡng sự kết hiệp thân mật với Thiên Chúa trong mọi tình huống của cuộc đời, người ấy mới là người con chân thật của Thiên Chúa".
Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đã cầu nguyện xin Ðức Trinh Nữ Maria "giữ Ngài trong vòng tay của Mẹ, dẫn đưa Ngài tới thiên đường mà Ngài đã sống, làm việc, chịu đau khổ và cầu nguyện".
Trong một điện văn chia buồn được gởi đi, Ðức Giáo Hoàng đã ca ngợi sự đóng góp quý báu cho luật pháp của Giáo Hội. Ðức Giáo Hoàng đã nói trong suốt cuộc đời linh mục của Hồng Y Sabattani đã tỏ ra một lòng mục vụ nhiệt thành và trung thành với Kinh Thánh.
Sự ra đi của Ðức cố Hồng Y Sabattani, Hồng Y đoàn còn lại 168 vị, trong số đó 112 vị dưới 80 tuổi được quyền bầu Giáo Hoàng trong Cơ Mật Viện.
Ðức Hồng Y Sabattani đã về hưu và sống tại nhà hưu dưỡng tại Vatican từ năm 1991. Cuộc đời phục vụ tại Giáo Triều Vatican bắt đầu từ năm 1939, khi Linh Mục Sabattani được bổ nhiệm làm thư ký Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh sau khi tốt nghiệp văn bằng Luật tại Ðại Học Lateran ở Roma.
Sau đó, Linh Mục Sabattani về trở về quê quán của Ngài làm Chưởng Ấn tại Giáo Phận Imola, Bắc Ý, làm giáo sư dạy học tại chủng viện và các trường công lập, làm Tuyên Úy cho các Giáo Sư và Hiệu Trưởng Công Giáo.
Năm 1955, Ngài được bổ nhiệm làm việc cho Tòa Chống Án Trung Ương Roman Rota, và làm Tuyên Úy cho các Y Sĩ tại Roma. Linh mục Aurello Sabattani được thụ phong Giám Mục tại Giáo Hạt Loreto vào năm 1965, một thành phố có rất nhiều khách hành hương đến viếng thăm Ðền Thánh Loreto. Năm 1971, Ðức Thánh Cha triệu Ngài về Vatican làm thư ký và sau này lên giữ chức vụ Chủ Tịch Tòa Thượng Thẩm vào năm 1982, là Tòa án Tối Cao của Giáo Hội Công Giáo. Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vinh thăng Ðức Cha Aurello Sabattani lên chức Hồng Y vào năm 1983.
Vào cuối thập niến 80 trong tuổi 75, Ðức Hồng Y Sabattani được bổ nhiệm làm Giám Quản Ðền Thờ Thánh Phêrô, Tổng Ðại Diện Thành Vatican và chủ tịch văn phòng Fabbrica di San Pietro, một văn phòng điều hành Ðền Thờ Thánh Phêrô. Ngài giữ chức vụ này cho tới khi về hưu vào năm 1991.
Ðức Hồng Y Sabattani, một giáo sĩ lâu năm tại Giáo Triều Vatican mà Ðức Thánh Cha đã đề cao tinh thần phục vụ của Ngài và là một "nhà giáo luật lỗi lạc và sáng chói". Ðức Hồng Y Sabattani đã qua đời tại Vatican vào ngày 19/4 hưởng thọ 90 tuổi.Ðức Giáo Hoàng đã tham dự Thánh Lễ an táng, ban bài giảng và chủ sự các nghi lễ an táng tại Ðền Thờ Thánh Phêrô. Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã chủ sự Thánh Lễ đồng tế.
Trong bài giảng Ðức Giáo Hoàng nói Ðức Hồng Y Sabattani đã đối diện trước cái chết với "niềm an bình tin tưởng " vào lòng nhân từ và thương xót của Thiên Chúa, khi Ngài biết rằng "chỉ có ai tự khuất phục chính mình tín thác vào bàn tay Thiên Chúa và nuôi dưỡng sự kết hiệp thân mật với Thiên Chúa trong mọi tình huống của cuộc đời, người ấy mới là người con chân thật của Thiên Chúa".
Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đã cầu nguyện xin Ðức Trinh Nữ Maria "giữ Ngài trong vòng tay của Mẹ, dẫn đưa Ngài tới thiên đường mà Ngài đã sống, làm việc, chịu đau khổ và cầu nguyện".
Trong một điện văn chia buồn được gởi đi, Ðức Giáo Hoàng đã ca ngợi sự đóng góp quý báu cho luật pháp của Giáo Hội. Ðức Giáo Hoàng đã nói trong suốt cuộc đời linh mục của Hồng Y Sabattani đã tỏ ra một lòng mục vụ nhiệt thành và trung thành với Kinh Thánh.
Sự ra đi của Ðức cố Hồng Y Sabattani, Hồng Y đoàn còn lại 168 vị, trong số đó 112 vị dưới 80 tuổi được quyền bầu Giáo Hoàng trong Cơ Mật Viện.
Ðức Hồng Y Sabattani đã về hưu và sống tại nhà hưu dưỡng tại Vatican từ năm 1991. Cuộc đời phục vụ tại Giáo Triều Vatican bắt đầu từ năm 1939, khi Linh Mục Sabattani được bổ nhiệm làm thư ký Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh sau khi tốt nghiệp văn bằng Luật tại Ðại Học Lateran ở Roma.
Sau đó, Linh Mục Sabattani về trở về quê quán của Ngài làm Chưởng Ấn tại Giáo Phận Imola, Bắc Ý, làm giáo sư dạy học tại chủng viện và các trường công lập, làm Tuyên Úy cho các Giáo Sư và Hiệu Trưởng Công Giáo.Năm 1955, Ngài được bổ nhiệm làm việc cho Tòa Chống Án Trung Ương Roman Rota, và làm Tuyên Úy cho các Y Sĩ tại Roma. Linh mục Aurello Sabattani được thụ phong Giám Mục tại Giáo Hạt Loreto vào năm 1965, một thành phố có rất nhiều khách hành hương đến viếng thăm Ðền Thánh Loreto. Năm 1971, Ðức Thánh Cha triệu Ngài về Vatican làm thư ký và sau này lên giữ chức vụ Chủ Tịch Tòa Thượng Thẩm vào năm 1982, là Tòa án Tối Cao của Giáo Hội Công Giáo. Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vinh thăng Ðức Cha Aurello Sabattani lên chức Hồng Y vào năm 1983.
Vào cuối thập niến 80 trong tuổi 75, Ðức Hồng Y Sabattani được bổ nhiệm làm Giám Quản Ðền Thờ Thánh Phêrô, Tổng Ðại Diện Thành Vatican và chủ tịch văn phòng Fabbrica di San Pietro, một văn phòng điều hành Ðền Thờ Thánh Phêrô. Ngài giữ chức vụ này cho tới khi về hưu vào năm 1991.