Ngày 29-04-2003, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đã chấp thuận đơn xin về hưu do tuổi tác của lãnh đạo đoàn chiên thuộc Tổng Giáo phận Paraná (Argentina), Đức Cha Estanislao Esteban Karlic, phù hợp với điều 401 § 1 Bộ Giáo luật. Tin được phổ biến bởi Văn phòng Báo chí Toà Thành, cho hay Đức Thánh Cha cũng đã bổ nhiệm Đức Cha Luis Bautista Maulión, hiện là Giám mục của San Nicolás de los Arroyos, trở thành Tổng Giám Mục Tổng Giáo phận Paraná.
Đức Tổng Maulión, sinh năm 1934 ở Carcañará, ở Tổng Giáo phận Rosario, bắt đầu việc tu học ở Rosario và hoàn tất ở Rôma (Italy), nơi ngài đạt bằng Triết học ở Đại học Giáo hoàng Gregoriana. Ngài được phong chức linh mục năm 1960 và tận tâm phục vụ toàn bộ thời gian vào việc giảng dạy Thần học ở chủng viện Rosario, nơi ngài cũng phục vụ như là giám đốc chủng viện trong nhiều năm. Vào ngày 21-03-1986, Đức Cha Maulión được bổ nhiệm làm Giám mục hiệu toà Febiana và Giám mục phụ tá của Rosario, sau đó năm 1995 là Giám Mục của San Nicolás de los Arroyos. Ngài là chủ tịch ‘Ủy ban Truyền thông Xã hội’ của Hội đồng Giám Mục sau khi phục vụ 2 nhiệm kỳ, trở thành Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo
Đức Tổng Maulión, sinh năm 1934 ở Carcañará, ở Tổng Giáo phận Rosario, bắt đầu việc tu học ở Rosario và hoàn tất ở Rôma (Italy), nơi ngài đạt bằng Triết học ở Đại học Giáo hoàng Gregoriana. Ngài được phong chức linh mục năm 1960 và tận tâm phục vụ toàn bộ thời gian vào việc giảng dạy Thần học ở chủng viện Rosario, nơi ngài cũng phục vụ như là giám đốc chủng viện trong nhiều năm. Vào ngày 21-03-1986, Đức Cha Maulión được bổ nhiệm làm Giám mục hiệu toà Febiana và Giám mục phụ tá của Rosario, sau đó năm 1995 là Giám Mục của San Nicolás de los Arroyos. Ngài là chủ tịch ‘Ủy ban Truyền thông Xã hội’ của Hội đồng Giám Mục sau khi phục vụ 2 nhiệm kỳ, trở thành Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo