Ngài chủ tọa lễ kỷ niệm 100 năm của Ủy ban Kinh Thánh Giáo Hoàng

Rome (Zenit.org).- Nhân ngày kỷ niệm 100 năm của Ủy Ban Kinh Thánh Giáo Hoàng, tại Học Viện Patristic Augustinianum Ðức Hồng Y Josept Ratzinger nói 100 năm hiện hữu của Ủy ban Kinh Thánh Giáo Hoàng không phải là dễ, nhưng "với lòng biết ơn và hy vọng chúng tôi nhìn về con đường mở ra trước mặt". Ðức Hồng Y Tổng Trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và cũng là chủ tịch ủy ban kinh Thánh.

Hồng Y Ratzinger nói rằng 50 năm đầu của ủy ban được đánh dấu đến một sự khó khăn liên quan với các nhà chuyên môn kinh thánh, vì "huấn quyền đã mở rộng rất nhiều ranh giới đến những điều chắc chắn và hạn chế không được gian đối với khoa chú giải."

Về phương dện này, Ðức Hồng Y nhắc tới một số ví dụ đưa ra phương cách phê phán thiếu tin tưởng vào huấn quyền - mà theo lịch sử vào lúc đó các nhà chú giải Tin Lành đã xử dụng, nhưng người Công giáo đã xem xét một cách quan tâm và thận trọng.

Hồng Y Ratzinger nói rằng xu hướng này đã thay đổi triệt để từ giữa thế kỷ 20, nhất là sau Công đồng Vatican II và sau hiến chế tín lý về Mạc Khải thần linh, "Dei Verbum"

"Chúng ta biết ơn sâu xa vì sự cởi mở của Công đồng Vatican II đã thực hiện, nhưng chúng ta không được lên án quá khứ, theo đó một phần của quá trình học hỏi đã cho phép chúng ta tiến xa như thế và luôn luôn đặt những thách đố mới trước mặt chúng ta".

Chủ tịch Ủy ban Giáo Hoàng Kinh thánh nhấn mạnh đến tầm quan trọng đức tin dựa trên lịch sử. "Đức tin mà không biết gì về những biến cố lịch sử là Ngộ Ðạo". Ðức Hồng Y Ratzinger đã phê bình sự trừu tượng hóa "đức tin chỉ qui về thành một ý niệm."

"Đức tin dựa trên Kinh Thánh: sự giáng sinh thật của Chúa Giêsu bởi Đức Nữ Trinh Maria, sự thiết lập Thánh Thể thực sự do Ðức Giêsu trong bửa Tiệc Ly, thân xác kẻ chết sống lại, v.v. là những yếu tố của đức tin"

Như thế, điều quan trọng là liên kết đức tin với lý trí và ngược lại. "Đức tin và khoa học, huấn quyền và khoa chú giải không đối nghịch nhau như những con đường khép kín".

Sau cùng, Ðức Hồng Y cắt nghĩa rằng từ năm 1972, ủy ban Kinh Thánh không hẳn là một cơ quan của huấn quyền, nhưng là một nơi gặp gỡ và đối thoại giữa những đại diện của huấn quyền và các nhà chú giải có tên tuổi."

Ðức Hồng Y đã nhắc tới một số văn kiện tiêu biểu nhất của ủy Ban như "Sự chú giải Kinh Thánh trong Giáo hội" được phát hành trong năm 1993.