ROME - Trong vòng 23 năm qua, thống kê của Giáo Hội cho thấy số linh mục giảm thiểu đi, nhưng con có chủng sinh theo ơn gọi linh mục gia tăng.

Đây là kết luận của Cha Vito Magno, giám đốc tờ nguyệt san Rogate. Công cuộc nghiên cứu này dựa trên dữ liệu thống kế hằng năm của Giáo hội từ năm 1978 tới 2001.

Trong năm 1978, tổng số linh mục Dòng Triều trên thế giới là 420,000 vị, vào tháng 12 năm 2001 con số giảm xuống còn 405,067.

Sự giảm thiểu linh mục này phần lớn là số linh mục thuộc các Dòng ít đi, đặc biệt tại Âu châu, Bắc Mỹ và Đại Đương châu. Và trong các quốc gia thuộc các châu này tuổi trung bình của các linh mục cũng gia tăng già hơn đi.

Trái lại, tại các quốc gia thuộc Phi châu và Á châu và một vài quốc gia Nam Mỹ thì số linh mục lại gia tăng đáng kể.

Số các Phó tế vĩnh viễn cũng gia tăng đáng kể. Năm 1978 có 5,562 vị, nhưng đến năm 2001 có đến tổng cộng 29,204 thầy Phó tế vĩnh viễn. from 5,562. Mục vụ Phó Tế được tái lập từ sau Công Đồng Vatican thứ II, nghĩa là sau năm 1064.

Khi xét về số chủng sinh thì thấy có sự gia tăng triệt để, hầu như gấp đôi số chủng sinh trong 23 năm qua. Năm 1978, có 63,882 chủng sinh, nhưng cuối năm 2001 có đến 112,244 chủng sinh đang theo học thụ phong linh mục.

Riêng tại Phi châu trong giai đoạn này có chủng sinh tăng gấp 4 lần và tại Á châu tăng gấp 5 lần. Tại Âu châu số chủng sinh phần nào cũng tăng thêm tí chút từ giảm thiểu từ con số 23,915 năm 1978 lên 25,908 vào thời gian hiện tại.

Riêng ơn kêu gọi nữ tu các Dòng từ con số 990,768 nữ tu vào năm 1978 xuống còn 792,317 nữ tu hiện nay.

Nếu so sánh với ơn gọi chủng sinh, thì các thỉnh tu và tập tu ơn gọi nữ không có tăng là bao nhiêu, và trái lại tại các quốc gia Âu, Mỹ và Đại dương châu, các thỉnh tu còn sụp giảm là khác.