ROME - Nguyên Tỗng giám mục Anh giáo George Carey, đang tham dự cuộc Hội Thảo về đề tài “Đức Gioan Phaolô II: 25 năm đời Giáo Hoàng, Giáo Hội phục vụ Con Người” được Đại học Lateranô tổ chức, đã đề nghị rằng Đức giáo hoàng cũng nên định kỳ có các cuộc họp với các nhà lãnh đạo của các Cộng Đồng Kitô giáo khác, như Ngài thường làm với các cuộc thăm “ad limina” với các giám mục Công giáo trên hoàn vũ.

TGM tiến sĩ Carey vào hôm thứ Bảy 10-5-2003, ngày cuối cùng của cuộc Hội thảo đã đề nghị như trên. Ngài nói: “Tôi xác tín về giá trị cuộc viếng thăm Tòa Thánh “ad limina” mà các giám mục định kỳ họp với Đức giáo hoàng, cứ 5 năm một lần”.

TGM Carey tự hỏi rằng: “Nếu như Đức Gioan Phaolô II có thể xem xét để có những cuộc bàn định điều nghiên với các vị lãnh đạo của các Giáo Hội thuộc các cộng đồng hiệp thông như vậy, khi này khi khác, như vậy nên không?”

Đức TGM lãnh đạo Anh giáo cũng tuyên bố rằng “đại kết trong tương lai sẽ phải đựa trên 2 yếu tố, đó là tinh thần khiêm tốn của thánh giá và lòng quảng đại” hầu đẩu mạnh chứng từ chung giữa các Kitô hữu cho việc tuyên giảng Tin Mừng”.