Tài Truyền Thông của Ðức Gioan Phaolô đệ nhị.

MURCIA, Tây Ban Nha ngày 19/5/2003 khi báo giới đặt câu hỏi “Ðâu là bí quyết của năng tài truyền thông của Ðức Gioan Phaolô đệ nhị?” Phát ngôn viên của Tòa Thánh là Joaquín Navarro-Valls, giám đốc ngành báo chí Vatican, đã tổng hợp 25 năm triều đại giáo hoàng của ÐTC bằng tập trung vào 3 điểm sau:

- Tài dùng ngôn ngữ bình dân để truyền đạt

- Tài diễn đạt niềm tin thành hiện thực

- Khả năng canh tân, đổi mới của ÐTC.

Ngày 17/5 vừa qua, với đề tài về Truyền Thông Xã Hội trong buổi lễ kết thúc Ðại Hội lần thứ nhì về Giáo Hội và Truyền Thông được Ðại học Công giáo thánh Anton ở Murcia tổ chức. Phát ngôn viên của Tòa Thánh là bác sĩ kiêm ký gỉa Navarro-Valls đã nói:

1. ÐTC dùng ngôn ngữ bình dân

Ngay từ đầu của triều đại giáo hoàng, ÐTC đã thiết lập một hệ thống làm việc nỗ lực nhằm vào một mục tiêu cấp thiết là làm sao cho những gía trị Kitô hữu được trình bày cho xã hội ngày nay hiểu biết và cảm nhận được. Muốn thế ngôn ngữ xử dụng phải là ngôn ngữ bình dân đại chúng. “Sứ điệp của ÐTC được thông truyền tới đại chúng bằng văn bản lẫn lời nói và cử chỉ cá biệt của Ngài hầu truyền đạt mặc khải Kitô giáo của Thiên Chúa cho con người thời đại ngày nay”.

Nói cách khác ÐTC suy tư từ những cảm nghiệm của thân phận con người để vươn lên chiều khích tâm linh tôn giáo.

2. Tài diễn đạt niềm tin thành hiện thực

Tôn giáo được phát xuất từ qũy đạo chủ thể để rồi bộc phát ra, nên ÐTC nhấn mạnh tới nỗ lực trình bày giáo lý Chúa Kitô gần gũi với con người liên quan tới văn hóa, kinh tế, guồng máy xã hội, tới gia đình, tới bệnh tật, ốm đau, giáo dục, tự do và quyền làm người v.v Chính vì vậy mà ÐTC đã thực hiện cả 99 chuyến công du quốc tế. Những nỗ lực và cố gắng này, Ngài muốn nắm bắt những cơ hội ấy để cho thế giới ngày này nhận ra sự hữu hình của Giáo Hội.

3. Khả năng canh tân đổi mới của ÐTC

Khía cạnh thứ ba là khả năng canh tân đổi mới phi thường của ÐTC. Trong suốt 25 năm triều đại của Ngài, Ngài đã và đang hình thành một mẫu giáo hoàng của lịch sử.

Joaquín Navarro-Valls đã trích dẫn lời của ÐTC: "Thời xưa, người giáo dân tới với các linh mục. Trái lại ngày nay các linh mục phải tới với giáo dân” Và ÐTC áp dụng lời đó vào vai trò của chính mình.

Người phát ngôn của Vatican nói “Ðức Thánh Cha Phaolô đệ lục là vị giáo hoàng đầu tiên làm các cuộc công du ra ngoài nước Ý, Ngài chỉ giới hạn vào chương trình triều yết của các phóng viên, nhưng ngài không trả lời các câu hỏi. Còn Ðức Gioan Phaolô II gặp gỡ trao đổi, không những trả lời các câu hỏi của báo chí, mà còn trả lời bằng ngôn ngữ người ta hỏi.

Ðức Gioan Phaolô là một nhân vật quốc tế, không ngừng nghỉ trong suốt 25 năm qua đã, đang và sẽ còn mạnh mẽ, cương quyết và qủa cảm để nói cho toàn cầu biết “Con người là gì?” và “Nhân bản con người có nghĩa gì?”

Linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB