Mỗi ngày có 5000 người trẻ tự vẫn

Roma, một đại hội về “Tự tử: lựa chọn điên khùng hay bí nhiệm” được công bố vào 20/5 vừa qua.

Đại Hội được tổ chức tại "Camillianum" một học viện quốc tế về mục vụ và sức khỏe, bàn về con số tự tử của giới trẻ trên thế giới, đặc biệt trong các quốc gia tân tiến có mức sống cao như: Đức, Đan Mạch, Phần Lan, Áo và Thụy Sĩ.

Linh mục Arnaldo Pangrazzi, phân khoa trưởng của học viện đã tóm lược tình cảnh này trên đài phát thanh Vatican như sau: “Chính vì cuộc sống quá đầy đủ mà giới trẻ tại các quốc gia trên không có được khả năng chịu đựng đau khổ, sức đề kháng lại những khó khăn phải đương đầu như thất vọng, khủng khoảng nội tâm, sự cô đơn trống vắng của tâm linh, thiếu lý tưởng, sống vô định v.v…”

Các nhà chuyên môn còn thêm mùa xuân thường là mùa có đông người tự tử nhất. Vì như vạn vật tự nhiên vươn mình trổ sinh vào mùa xuân đất trời thế nào thì con người cũng vươn với như vậy nên những người tự tử là những người không tìm được ý nghĩa cho cuộc sống. Các bạn trẻ đó đâm ra làm những điều khùng điên như lái xe quá tốc độ để kết liễu đời mình hầu chạy trốn những trống vắng của tâm linh và những thiếu vắng yêu thương trong đời.

Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb