VATICAN (ZENIT.org).- Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II được mời đến nước Cộng Hòa Macédonia.

Theo tục lệ từ xưa tới nay, một phái đoàn Macédonia tới Roma mỗi năm dịp lễ các Thánh em Salonique, Cyrille và Méthode (IXe s), mà Giáo Hội Ðông Phương mừng lễ vào ngày 24/5. Mồ thánh Cyrille nằm trong Vương Cung Thánh Ðường Thánh Clêmentê tại Roma. Vào năm 1980, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tôn hai thánh Tông đồ này của trung Âu và phương Đông làm quan thầy châu Âu bên cạnh thánh Benoit. Macédoina đã tuyên bố độc lập nguyên là nước Yougoslavie vào năm 1991.
Trong buổi triều yết tại Vatican, Thủ Tướng Branko Crvenkovski đã đích thân mời Đức Gioan Phaolô II viếng thăm xứ sở ông, để cám ơn ngài, vì sự trợ giúp đem đến cho Macédonia “trong những lúc khó khăn nhất của lịch sử mới đây của xứ này vào lúcquốc gia này cần sự trợ giúp hơn hết”.
Nơi sinh trưởng của MẹTeresa Calcutta, người Albanaise, bây giờ nằm tại Macédonia: thủ tướng đã gợi lên gương mặt của vị sáng lập Dòng Thừa sai Bác ái qua đời vào năm 1997 và sẽ tôn phong Chân Phước vào tháng 10 tới đây, như là một “biểu tượng nhân đạo của thế kỷ 20”.
Về phần mình, Đức Gioan Phaolô II đã mong ước cho Macédonia “được tăng cường trong sự hiệp nhất và tình liên đới”. “Hòa bình chỉ có thể trở thành một thực tại trong bác ái và công lý”..
Đưc giáo Hoàng đã khuyến khích “sự hợp tác” giữa Macédonia và Giáo hội Công Giáo. “Cuộc hành hương hằng năm của quí vị đến Roma không những là một sự kính viếng thánh Cyrille, mà còn là dấu chỉ những mối giây hữu nghị giữa Macédoina và Giáo hội Công Giáo. Tôi mời quí vị tăng cường những mối ràng buộc đó hơn bao giờ hết trong lòng các cộng đồng quí vị”.

Theo tục lệ từ xưa tới nay, một phái đoàn Macédonia tới Roma mỗi năm dịp lễ các Thánh em Salonique, Cyrille và Méthode (IXe s), mà Giáo Hội Ðông Phương mừng lễ vào ngày 24/5. Mồ thánh Cyrille nằm trong Vương Cung Thánh Ðường Thánh Clêmentê tại Roma. Vào năm 1980, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tôn hai thánh Tông đồ này của trung Âu và phương Đông làm quan thầy châu Âu bên cạnh thánh Benoit. Macédoina đã tuyên bố độc lập nguyên là nước Yougoslavie vào năm 1991.
Trong buổi triều yết tại Vatican, Thủ Tướng Branko Crvenkovski đã đích thân mời Đức Gioan Phaolô II viếng thăm xứ sở ông, để cám ơn ngài, vì sự trợ giúp đem đến cho Macédonia “trong những lúc khó khăn nhất của lịch sử mới đây của xứ này vào lúcquốc gia này cần sự trợ giúp hơn hết”.
Nơi sinh trưởng của MẹTeresa Calcutta, người Albanaise, bây giờ nằm tại Macédonia: thủ tướng đã gợi lên gương mặt của vị sáng lập Dòng Thừa sai Bác ái qua đời vào năm 1997 và sẽ tôn phong Chân Phước vào tháng 10 tới đây, như là một “biểu tượng nhân đạo của thế kỷ 20”.
Về phần mình, Đức Gioan Phaolô II đã mong ước cho Macédonia “được tăng cường trong sự hiệp nhất và tình liên đới”. “Hòa bình chỉ có thể trở thành một thực tại trong bác ái và công lý”..
Đưc giáo Hoàng đã khuyến khích “sự hợp tác” giữa Macédonia và Giáo hội Công Giáo. “Cuộc hành hương hằng năm của quí vị đến Roma không những là một sự kính viếng thánh Cyrille, mà còn là dấu chỉ những mối giây hữu nghị giữa Macédoina và Giáo hội Công Giáo. Tôi mời quí vị tăng cường những mối ràng buộc đó hơn bao giờ hết trong lòng các cộng đồng quí vị”.