Đối thoại hiệp nhất đặt nền tảng trên Chúa Giêsu Kitô, cầu nguyện chung với nhau và lắng nghe LỜI Chúa
Berlin, ngày 30.05.2003 - Vào ngày thứ hai của Đại Hội Đại Kết đang diễn ra tại thủ đô Bá Linh, Đức Hồng Y Walter Kasper, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Cổ Võ Sự Hiệp Nhất Kitô Hữu, đã thuyết trình trước đại hội về đề tài: “Căn tính của các giáo hội, sự phong phú và những thách đố”.
Hàng ngàn tham dự viên, đại đa số là giới trẻ, đã nhiệt liệt hoan nghênh những ý tưởng chính yếu về tiến trình hiệp nhất, khiến Đức Hồng Y đã phải ngưng bài thuyết trình hơn 50 lần.
Thuyết trình viên đã ghi nhận về sự phong phú của công cuộc đối thoại đại kết, nhưng Ngài nhấn mạnh rằng: “Quả thực, sự chia rẽ của những Kitô hữu là một gương xấu, làm cho mọi cặp mắt thế giới mất hết tin tưởng nơi các Kitô hữu”.
Đức Hồng Y cũng quả quyết: nhưng điều hiệp nhất các Kitô hữu quan trọng hơn những điều chia rẽ họ. Sau đó, Ngài đã nhìn nhận những ngáng trở của sự hiệp nhất, nhất là vấn đề cử hành Thánh Thể chung. Thành quả của 30 năm đối thoại đại kết đã đạt được những bước tiến dài, những người Công giáo và những người Tin Lành đã học hỏi nhau rất nhiều.
Đức Hồng Y kết luận: cuộc tìm về hiệp nhất thực sự đặt nền tảng vững chắc trên Đức Kitô, trong kinh nguyện chung và lắng nghe Lời Chúa.
Berlin, ngày 30.05.2003 - Vào ngày thứ hai của Đại Hội Đại Kết đang diễn ra tại thủ đô Bá Linh, Đức Hồng Y Walter Kasper, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Cổ Võ Sự Hiệp Nhất Kitô Hữu, đã thuyết trình trước đại hội về đề tài: “Căn tính của các giáo hội, sự phong phú và những thách đố”.
Hàng ngàn tham dự viên, đại đa số là giới trẻ, đã nhiệt liệt hoan nghênh những ý tưởng chính yếu về tiến trình hiệp nhất, khiến Đức Hồng Y đã phải ngưng bài thuyết trình hơn 50 lần.
Thuyết trình viên đã ghi nhận về sự phong phú của công cuộc đối thoại đại kết, nhưng Ngài nhấn mạnh rằng: “Quả thực, sự chia rẽ của những Kitô hữu là một gương xấu, làm cho mọi cặp mắt thế giới mất hết tin tưởng nơi các Kitô hữu”.
Đức Hồng Y cũng quả quyết: nhưng điều hiệp nhất các Kitô hữu quan trọng hơn những điều chia rẽ họ. Sau đó, Ngài đã nhìn nhận những ngáng trở của sự hiệp nhất, nhất là vấn đề cử hành Thánh Thể chung. Thành quả của 30 năm đối thoại đại kết đã đạt được những bước tiến dài, những người Công giáo và những người Tin Lành đã học hỏi nhau rất nhiều.
Đức Hồng Y kết luận: cuộc tìm về hiệp nhất thực sự đặt nền tảng vững chắc trên Đức Kitô, trong kinh nguyện chung và lắng nghe Lời Chúa.