Những lời tuyên bố tại Krakow trước khi Ngoại Trưởng Colin Powell thăm viếng Vatican
KRAKOW- Ba Lan (Zenit,org).- Tổng thống U.S.George W. Bush diễn tả Đức Gioan Phaolo II như “một trong những nhà lãnh đạo luân lý lớn nhất ở thời đại chúng ta,” trong ngày trước khi Ngoại Trưởng Colin Powell lên đường đến Vatican.
Ngày thứ Bảy 31/5 trong khi viếng thăm Krakow, thành phố nơi Karol Wojtyla đã làm Tổng Giám Mục, tổng thống Hoa Kỳ nói giữa những tiếng vỗ tay: “Tại Nhà thờ Chánh tòa Wawel năm 1978, một hồng y Ba Lan bắt đầu cuộc hành trình của mình tới một buổi họp kín tại Roma, và ngài đã đi vào lịch sử là Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II--một trong nhà lãnh đạo luân lý lớn nhất của thời đại chúng ta.
Trong bài diễn văn đọc tại Lâu đài Hoàng gia Wawel, ông Bush nói thêm: “Qua những năm Thế Chiến thứ Hai, một di sản khác của thế kỷ 20 được mở ra tại đây trong thành phố Krakow này.” “Một chủng sinh trẻ, Karol Wojtyla, đã thấy lá cờ hình chữ vạn bay phất phới trên lũy Lâu đài Wawel. Anh đã chia xẻ nỗi đau khổ dân tộc của anh và bị laođộng cưỡng bách. Từ kinh nghiệm và niềm tin của linh mục này nảy sinh ra một quan niệm rằng mọi người phải được đối xử theo phẩm giá, bởi vì mỗi người được Thiên Chúa biết đến và yêu thương” “Đúng lúc, quan niệm và lòng can đảm của người này sẽ mang đến sự sợ hải cho các nhà độc tài và đem tự do cho quê hương thân yêu của anh, và sự giải phóng cho một nửa lục địa. Cho tới chính giờ này, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói về phẩm giá của mọi sự sống và bày tỏ những khác vọng cao nhất của nền văn hóa để chúng ta chia sẻ.”

Ông Bush đang ở châu Âu để tham gia Nhóm Tám quốc gia họp thượng đỉnh tại Evian, Pháp. Ông Colin Powell sẽ được Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tiếp kiến vào sáng ngày thứ Hai để nói về sự đổi mới những cuộc thương thuyết giữa Israel và Palestine, cũng như về Trung Đông nói chung, thời hậu chiến tại Iraq.
Bộ trưởng ngoại giao U.S. được chờ đợi để phúc trình về những dự kiến áp dụng “bản đồ con đường” tiến tới hòa bình, được Hoa Kỳ, Nga, châu Âu và Liên-hiệp-quốc ủng hộ.
Trong lúc viếng thăm, cũng sẽ những cuộc bàn thảo về tiến trình tái kiến thiết và bình định Iraq thời hậu chiến, cuộc chiến mà Tòa Thánh Vatican và Washington bất đồng quan điểm. Tại Iraq, Tổng Giám mục Paul Josef Cordes, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng “Cor Unum,” đã cử hành Thánh lễ tại nhà thờ chánh tòa Baghdad. Ngài đến Iraq theo lời yêu cầu của Đức Giáo hoàng, để phối hợp sự đóng góp của người Công giáo cho việc tái kiến thiết xứ sở này.
KRAKOW- Ba Lan (Zenit,org).- Tổng thống U.S.George W. Bush diễn tả Đức Gioan Phaolo II như “một trong những nhà lãnh đạo luân lý lớn nhất ở thời đại chúng ta,” trong ngày trước khi Ngoại Trưởng Colin Powell lên đường đến Vatican.
Ngày thứ Bảy 31/5 trong khi viếng thăm Krakow, thành phố nơi Karol Wojtyla đã làm Tổng Giám Mục, tổng thống Hoa Kỳ nói giữa những tiếng vỗ tay: “Tại Nhà thờ Chánh tòa Wawel năm 1978, một hồng y Ba Lan bắt đầu cuộc hành trình của mình tới một buổi họp kín tại Roma, và ngài đã đi vào lịch sử là Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II--một trong nhà lãnh đạo luân lý lớn nhất của thời đại chúng ta. Trong bài diễn văn đọc tại Lâu đài Hoàng gia Wawel, ông Bush nói thêm: “Qua những năm Thế Chiến thứ Hai, một di sản khác của thế kỷ 20 được mở ra tại đây trong thành phố Krakow này.” “Một chủng sinh trẻ, Karol Wojtyla, đã thấy lá cờ hình chữ vạn bay phất phới trên lũy Lâu đài Wawel. Anh đã chia xẻ nỗi đau khổ dân tộc của anh và bị laođộng cưỡng bách. Từ kinh nghiệm và niềm tin của linh mục này nảy sinh ra một quan niệm rằng mọi người phải được đối xử theo phẩm giá, bởi vì mỗi người được Thiên Chúa biết đến và yêu thương” “Đúng lúc, quan niệm và lòng can đảm của người này sẽ mang đến sự sợ hải cho các nhà độc tài và đem tự do cho quê hương thân yêu của anh, và sự giải phóng cho một nửa lục địa. Cho tới chính giờ này, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói về phẩm giá của mọi sự sống và bày tỏ những khác vọng cao nhất của nền văn hóa để chúng ta chia sẻ.”

Ông Bush đang ở châu Âu để tham gia Nhóm Tám quốc gia họp thượng đỉnh tại Evian, Pháp. Ông Colin Powell sẽ được Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tiếp kiến vào sáng ngày thứ Hai để nói về sự đổi mới những cuộc thương thuyết giữa Israel và Palestine, cũng như về Trung Đông nói chung, thời hậu chiến tại Iraq.
Bộ trưởng ngoại giao U.S. được chờ đợi để phúc trình về những dự kiến áp dụng “bản đồ con đường” tiến tới hòa bình, được Hoa Kỳ, Nga, châu Âu và Liên-hiệp-quốc ủng hộ.
Trong lúc viếng thăm, cũng sẽ những cuộc bàn thảo về tiến trình tái kiến thiết và bình định Iraq thời hậu chiến, cuộc chiến mà Tòa Thánh Vatican và Washington bất đồng quan điểm. Tại Iraq, Tổng Giám mục Paul Josef Cordes, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng “Cor Unum,” đã cử hành Thánh lễ tại nhà thờ chánh tòa Baghdad. Ngài đến Iraq theo lời yêu cầu của Đức Giáo hoàng, để phối hợp sự đóng góp của người Công giáo cho việc tái kiến thiết xứ sở này.