Moscow: Thêm một Linh Mục thừa sai bị từ chối thị thực hộ chiếu ở lại Nga Sô. Linh Mục Stanislav Krajnak, 29 tuổi đã bị từ chối gia hạn hộ chiếu thêm một năm ở lại Nga Sô, mà các viên chức trong Bộ Ngoại Giao Nga cũng không đưa ra một lời giải thích nào. Cha Krajnak đã làm việc tại thành phố Yaroslavl trong ba năm qua.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Thông Tấn Xã Công Giáo Hoa Kỳ vào ngày 7/8, Cha cho biết "Tôi đã sửa soạn mọi các thứ để cho linh mục khác bảo quản và tôi sẽ rời khỏi nơi đây. Tôi chỉ còn được ở lại một vài ngày nữa thôi".
Sau đó, qua một người bạn của người làm trong Bộ Ngoại Giao cho Cha Krajnak biết là tên của Cha đã nằm trong sổ đen của Văn Phòng An Ninh Liên Bang Nga, là cơ quan mật vụ giữ nhiều chức vụ từ mật vụ KGB.
Nhiều quan sát viên trong và ngoài Giáo Hội Công Giáo Nga, Cha Krajnak tin rằng vấn đề hộ chiếu của Ngài và của những Giáo Sĩ Công Giáo khác là do quyền hành chính trị Chính Thống Giáo tại Nga.
Khi Ðức Thánh Cha nâng 4 miền Giám Quản Tông Tòa lên hàng Giáo Phận tại Nga vào tháng 2/2002, giới lãnh đạo Chính Thống Nga đã giận điên lên và gán cho Công Giáo những từ như "bành trướng", 'chiêu dụ", "xâm phạm tinh thần".. Lãnh đạo Chính Thống Giáo tại Uzbekistan còn cả gan so sánh Ðức Gioan Phaolô II với Osama bin Laden.
Những tín hữu Chính Thống Nga ít nhất đã xuống đường chống Công Giáo tại hơn chục thành phố ở Nga, và quốc hội Nga cũng tranh luận những chiều kích hầu giới hạn hoạt động Công Giáo.
Yaroslavl, một thành phố nơi Cha Krajnak làm việc trong 3 năm qua, với số dân 600 000 người nằm trên đầu sông Volga, cũng là nơi diễn ra nhiều cuộc biểu tình chống Công Giáo. Cha Krajnak cũng cho biết nhiều người cắm ngữ trước văn phòng Thị Trưởng khi Linh Mục Công Giáo đang hội thảo với các nhân viên Hội Ðồng trong việc xây cất nhà thờ.
Giáo Xứ của Ngài chỉ có 100 tín hữu cũng bị từ chối trở lại nhà thờ Công Giáo nguyên thủy tại Thành Phố đã bị chính quyền tiếp thu trong thời cộng sản trước đây.
Cha Krajank đã đến gặp và trình bày vấn đề với Ðức Tổng Giám Mục Giorgio Zur là đại diện Tòa Thánh tại Nga. Ðức Tổng hứa sẽ đưa vụ này ra với Bộ Trưởng Ngoại Giao.
Theo thư ký của văn phòng của Ðức Tổng Zur cho biết, "theo nguyên tắc" nhân viên ngoại giao làm việc tại Nga không được trả lời câu hỏi của báo chí và cũng không ai có quyền bình luận các vấn đề về hộ chiếu.
Những nỗ lực trong quá khứ của Tòa Thánh, các ngoại giao đoàn của Ý và Ba Lan, cũng như chính Tổng Thống Hoa Kỳ George W Bush đã viếng thăm Nga vào tháng 5, đều đưa ra là phải ngăn chặn hay ít nhất là phải giải thích đến những thanh trừng người chống lại Công Giáo , nhưng chẳng thấy một kết quả nào.
Theo Cha Stefano Caprio, một Linh Mục người Ý đã phục vụ 13 năm tại Nga cũng bị tước giấy chiếu kháng cho biết, Ðức Thánh Cha cũng gửi một lá thư riêng cho Tổng Thống Vladimir Putin vào ngày 8/5 nhưng cho đến nay cũng không thấy trả lời.
Cha Caprio đang sống với song thân của Ngài tại Milan và cũng thường xuyên liên lạc với giáo dân của Ngài tại Nga qua "hộp thư điện toán, Internet và điện thoại", đã cho biết "Thật không rõ những gì đang xảy ra. Có linh mục gặp sự cố, có linh mục thì không".
Vào tháng Tư, Giám Mục Jerzy Mazur tại Giáo Phận Thánh Giuse ở Irkutsk đã bị trục xuất không lý do. Giám Mục Mazur năm nay 42 tuổi quốc tịch Ba La đã làm việc từ thời Cựu Liên Bang Sô Viết vào năm 1992.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Thông Tấn Xã Công Giáo Hoa Kỳ vào ngày 7/8, Cha cho biết "Tôi đã sửa soạn mọi các thứ để cho linh mục khác bảo quản và tôi sẽ rời khỏi nơi đây. Tôi chỉ còn được ở lại một vài ngày nữa thôi".
Sau đó, qua một người bạn của người làm trong Bộ Ngoại Giao cho Cha Krajnak biết là tên của Cha đã nằm trong sổ đen của Văn Phòng An Ninh Liên Bang Nga, là cơ quan mật vụ giữ nhiều chức vụ từ mật vụ KGB.
Nhiều quan sát viên trong và ngoài Giáo Hội Công Giáo Nga, Cha Krajnak tin rằng vấn đề hộ chiếu của Ngài và của những Giáo Sĩ Công Giáo khác là do quyền hành chính trị Chính Thống Giáo tại Nga.
Khi Ðức Thánh Cha nâng 4 miền Giám Quản Tông Tòa lên hàng Giáo Phận tại Nga vào tháng 2/2002, giới lãnh đạo Chính Thống Nga đã giận điên lên và gán cho Công Giáo những từ như "bành trướng", 'chiêu dụ", "xâm phạm tinh thần".. Lãnh đạo Chính Thống Giáo tại Uzbekistan còn cả gan so sánh Ðức Gioan Phaolô II với Osama bin Laden.
Những tín hữu Chính Thống Nga ít nhất đã xuống đường chống Công Giáo tại hơn chục thành phố ở Nga, và quốc hội Nga cũng tranh luận những chiều kích hầu giới hạn hoạt động Công Giáo.
Yaroslavl, một thành phố nơi Cha Krajnak làm việc trong 3 năm qua, với số dân 600 000 người nằm trên đầu sông Volga, cũng là nơi diễn ra nhiều cuộc biểu tình chống Công Giáo. Cha Krajnak cũng cho biết nhiều người cắm ngữ trước văn phòng Thị Trưởng khi Linh Mục Công Giáo đang hội thảo với các nhân viên Hội Ðồng trong việc xây cất nhà thờ.
Giáo Xứ của Ngài chỉ có 100 tín hữu cũng bị từ chối trở lại nhà thờ Công Giáo nguyên thủy tại Thành Phố đã bị chính quyền tiếp thu trong thời cộng sản trước đây.
Cha Krajank đã đến gặp và trình bày vấn đề với Ðức Tổng Giám Mục Giorgio Zur là đại diện Tòa Thánh tại Nga. Ðức Tổng hứa sẽ đưa vụ này ra với Bộ Trưởng Ngoại Giao.
Theo thư ký của văn phòng của Ðức Tổng Zur cho biết, "theo nguyên tắc" nhân viên ngoại giao làm việc tại Nga không được trả lời câu hỏi của báo chí và cũng không ai có quyền bình luận các vấn đề về hộ chiếu.
Những nỗ lực trong quá khứ của Tòa Thánh, các ngoại giao đoàn của Ý và Ba Lan, cũng như chính Tổng Thống Hoa Kỳ George W Bush đã viếng thăm Nga vào tháng 5, đều đưa ra là phải ngăn chặn hay ít nhất là phải giải thích đến những thanh trừng người chống lại Công Giáo , nhưng chẳng thấy một kết quả nào.
Theo Cha Stefano Caprio, một Linh Mục người Ý đã phục vụ 13 năm tại Nga cũng bị tước giấy chiếu kháng cho biết, Ðức Thánh Cha cũng gửi một lá thư riêng cho Tổng Thống Vladimir Putin vào ngày 8/5 nhưng cho đến nay cũng không thấy trả lời.
Cha Caprio đang sống với song thân của Ngài tại Milan và cũng thường xuyên liên lạc với giáo dân của Ngài tại Nga qua "hộp thư điện toán, Internet và điện thoại", đã cho biết "Thật không rõ những gì đang xảy ra. Có linh mục gặp sự cố, có linh mục thì không".
Vào tháng Tư, Giám Mục Jerzy Mazur tại Giáo Phận Thánh Giuse ở Irkutsk đã bị trục xuất không lý do. Giám Mục Mazur năm nay 42 tuổi quốc tịch Ba La đã làm việc từ thời Cựu Liên Bang Sô Viết vào năm 1992.