Vatican -- Đức Hồng Y Angelo Sodano nói rằng sức khoẻ của Đức Thánh Cha là yếu tố quyết định trong việc quyết định ngài có tiếp tục đi về phía trước viếng thăm Mông Cổ hay không. “Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào sức kihoẻ của Đức Thánh Cha”, Đức Hồng Y Sodano đã nói với các phóng viên ở Croatia sau khi Đức Thánh Cha khởi hành vào ngày 05-6 trong chuyến viếng thăm lần thứ 3 đất nước này, trong chuyến tông du nước ngoài lần thứ 100 của ngài.
Đức Hồng Y đã nói chuyện với các nhà báo khi Đức Thánh Cha và đoàn tuỳ tùng của ngài nhổ neo trên chiếc thuyền gỗ từ Krk, một hòn đảo của Croatia ở biển Adriatic, đến Rijeka, cách 130 km về hướng Tây Nam thủ đô Zagreb.
Được hỏi liệu rằng Đức Thánh Cha có tiếp tục đi về phía trước viếng thăm Mông Cổ hay không, Đức Hồng Y nói: “Chúng tôi phó thác vào tay Chúa. Hiện giờ chúng tôi chưa có kế hoạch; đó là một quảng đường dài trong một cuộc hành trình dài. Và kế đến là tuổi tác của Đức Thánh Cha, hiện đã ở tuổi 83”.
Nguồn tin từ Toà Thánh Vatican cho Thông Tấn xã Công Giáo Á Châu hay, phải mất đến 10 giờ để bay từ Rôma đến Ulaanbaatar Cuối năm ngoái Đức Thánh Cha đã hủy bỏ kế hoạch viếng thăm Manila (Philippin) trong Hội nghị Thế giới về Gia đình lần 4 từ 22 đến 26-01 sau khi các bác sỹ của ngài khuyên không thực hiện chuyến đi đó vì lý do sức khoẻ và khoảng cách xa xôi.
Đức Hồng Y Sodano lặp lại rằng “cuộc hành trình đi Mông Cổ liên quan tới sức khỏe của Đức Thánh Cha” và liên quan đến một cuộc hành trình dài, “không giống như hành trình từ Rôma đến Krk". Đi máy bay đến Croatia chỉ một giờ.
Đức Hồng Y cũng nói rằng mặc dù các bác sỹ của Đức Thánh Cha sẽ đưa ra lời khuyên của họ “nhưng Đức Thánh Cha là người quyết định. Đức Hồng Y nói rằng Đức Thánh Cha có khả năng sẽ quyết định “trong tháng tới” và đề nghị rằng một quyết định sẽ được đưa ra trước giữa tháng Bảy.
Đức Hồng Y củng nói “tồn tại sự đe doạ thực sự của SARS (Hội chứng nhiểm hô hấp cấp)”. “Đó cũng là một vấn đề”, ngài nhận xét, mặc dù dường như bây giờ không là vấn đề chính yếu. Tình trạng đang được giám sát chặt chẽ.
Đức Cha Renato Boccardo, nhà tổ chức chính cuộc tông du của Đức Thánh Cha nói với Thông Tấn xã Công Giáo Á Châu ở Vatican vào hôm 04-06 rằng “một số nhân tố” cần phải được quan tâm liên quan đến chuyến tông du đến Mông Cổ. Ngài đề cập đến hai nhân tố - tình trạng dịch SARS ở Mông Cổ và lịch làm việc cũng như chương trình tông du của Đức Thánh Cha để nghỉ ngơi trong năm.
Vào ngày 04-06, theo Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO), không có trường hợp mới nào nhiễm SARS, căn bệnh gây tai hoạ tiềm tàng, được báo cáo đến ngày 06-5 có 9 trường hợp nhiễm.
Đức Hồng Y đã nói chuyện với các nhà báo khi Đức Thánh Cha và đoàn tuỳ tùng của ngài nhổ neo trên chiếc thuyền gỗ từ Krk, một hòn đảo của Croatia ở biển Adriatic, đến Rijeka, cách 130 km về hướng Tây Nam thủ đô Zagreb.
Được hỏi liệu rằng Đức Thánh Cha có tiếp tục đi về phía trước viếng thăm Mông Cổ hay không, Đức Hồng Y nói: “Chúng tôi phó thác vào tay Chúa. Hiện giờ chúng tôi chưa có kế hoạch; đó là một quảng đường dài trong một cuộc hành trình dài. Và kế đến là tuổi tác của Đức Thánh Cha, hiện đã ở tuổi 83”.
Nguồn tin từ Toà Thánh Vatican cho Thông Tấn xã Công Giáo Á Châu hay, phải mất đến 10 giờ để bay từ Rôma đến Ulaanbaatar Cuối năm ngoái Đức Thánh Cha đã hủy bỏ kế hoạch viếng thăm Manila (Philippin) trong Hội nghị Thế giới về Gia đình lần 4 từ 22 đến 26-01 sau khi các bác sỹ của ngài khuyên không thực hiện chuyến đi đó vì lý do sức khoẻ và khoảng cách xa xôi.
Đức Hồng Y Sodano lặp lại rằng “cuộc hành trình đi Mông Cổ liên quan tới sức khỏe của Đức Thánh Cha” và liên quan đến một cuộc hành trình dài, “không giống như hành trình từ Rôma đến Krk". Đi máy bay đến Croatia chỉ một giờ.
Đức Hồng Y cũng nói rằng mặc dù các bác sỹ của Đức Thánh Cha sẽ đưa ra lời khuyên của họ “nhưng Đức Thánh Cha là người quyết định. Đức Hồng Y nói rằng Đức Thánh Cha có khả năng sẽ quyết định “trong tháng tới” và đề nghị rằng một quyết định sẽ được đưa ra trước giữa tháng Bảy.
Đức Hồng Y củng nói “tồn tại sự đe doạ thực sự của SARS (Hội chứng nhiểm hô hấp cấp)”. “Đó cũng là một vấn đề”, ngài nhận xét, mặc dù dường như bây giờ không là vấn đề chính yếu. Tình trạng đang được giám sát chặt chẽ.
Đức Cha Renato Boccardo, nhà tổ chức chính cuộc tông du của Đức Thánh Cha nói với Thông Tấn xã Công Giáo Á Châu ở Vatican vào hôm 04-06 rằng “một số nhân tố” cần phải được quan tâm liên quan đến chuyến tông du đến Mông Cổ. Ngài đề cập đến hai nhân tố - tình trạng dịch SARS ở Mông Cổ và lịch làm việc cũng như chương trình tông du của Đức Thánh Cha để nghỉ ngơi trong năm.
Vào ngày 04-06, theo Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO), không có trường hợp mới nào nhiễm SARS, căn bệnh gây tai hoạ tiềm tàng, được báo cáo đến ngày 06-5 có 9 trường hợp nhiễm.