Những con số thống kê các chuyến hành trình của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II.
VATICAN, hãng thông tấn xã Zenit đã làm một bản thống kê các chuyến công du của ĐTC Gioan Phaolô II kể cả chuyến công du thứ 100 mới nhất của Ngài đi Crotia.
ĐTC đã thăm viếng tổng cộng 129 quốc gia và đến 614 địa điểm (thành phố hay thủ đô). Phi cơ chở Ngài đã đáp 201 lần xuống nhiều quốc gia khác nhau trong các cuộc công du của triều đại Giáo hoàng của Ngài.
- 8 lần tới Ba Lan
- 7 lần tới Hoa Kỳ
- 6 lần tới pháp
- 5 lần tới Tây Ban Nha và Mễ Tây Cơ
- 4 lần tới Ba Tây và Bồ Đào Nha
- 3 lần tới các nước Áo, Ivory, Đức, Guatemala, Kenya, Cộng Hòa, Cộng Hòa Dominican và Thụy Sĩ.
Toàn bộ Ngài đã bay 1,160,113 cây số (hay 719,270 miles), xa hơn ba lần từ trái đất lên mặt trăng. Chuyến công du dài nhất của Ngài là chuyến công du lần thứ 32, Ngài đến Nam Thái Bình Dương và Úc Châu. Giữa tháng 11 và 12 năm 1986, Ngài đã bay đi Bangladesh rồi từ đó đi Seychelles, thăm viếng Singapore, Fiji, Tân Tây Lan và Úc Đại Lợi.
Chuyến công du ngắn nhất của Ngài là thăm viếng Nước Cộng Hòa San Marino chỉ vỏn vẹn 5 tiếng đồng hồ.
Cho tới ngày 9/6/2003 Ngài đã qua 575 ngày trong số 8,972 ngày làm Giáo Hoàng của Ngài ngoài Roma để công du thăm viếng mục vụ.
Linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB
VATICAN, hãng thông tấn xã Zenit đã làm một bản thống kê các chuyến công du của ĐTC Gioan Phaolô II kể cả chuyến công du thứ 100 mới nhất của Ngài đi Crotia.
ĐTC đã thăm viếng tổng cộng 129 quốc gia và đến 614 địa điểm (thành phố hay thủ đô). Phi cơ chở Ngài đã đáp 201 lần xuống nhiều quốc gia khác nhau trong các cuộc công du của triều đại Giáo hoàng của Ngài.
- 8 lần tới Ba Lan
- 7 lần tới Hoa Kỳ
- 6 lần tới pháp
- 5 lần tới Tây Ban Nha và Mễ Tây Cơ
- 4 lần tới Ba Tây và Bồ Đào Nha
- 3 lần tới các nước Áo, Ivory, Đức, Guatemala, Kenya, Cộng Hòa, Cộng Hòa Dominican và Thụy Sĩ.
Toàn bộ Ngài đã bay 1,160,113 cây số (hay 719,270 miles), xa hơn ba lần từ trái đất lên mặt trăng. Chuyến công du dài nhất của Ngài là chuyến công du lần thứ 32, Ngài đến Nam Thái Bình Dương và Úc Châu. Giữa tháng 11 và 12 năm 1986, Ngài đã bay đi Bangladesh rồi từ đó đi Seychelles, thăm viếng Singapore, Fiji, Tân Tây Lan và Úc Đại Lợi.
Chuyến công du ngắn nhất của Ngài là thăm viếng Nước Cộng Hòa San Marino chỉ vỏn vẹn 5 tiếng đồng hồ.
Cho tới ngày 9/6/2003 Ngài đã qua 575 ngày trong số 8,972 ngày làm Giáo Hoàng của Ngài ngoài Roma để công du thăm viếng mục vụ.
Linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB