Sứ điệp gởi các Linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu
VATICAN (Zenit.org).- Sự tứ chối tình yêu của Thiên Chúa là nguyên nhân sâu xa nhất của những sự dữ trên thế gian, Đức Gioan Phaolô II nói.
Đức Giáo hoàng đưa ra nhận xét này hôm nay khi ngài tiếp kiến 130 thành phần tham dự tổng tu nghị các Linh mục Thánh tâm Chúa Giêsu, cũng được gọi là các Cha Dehonian, ngài mời các cha nên “những tiên tri của Tình yêu và tôi tớ của sự hòa giải”.
Các cha Dehonians đang cử hành kỷ niệm thứ 125 ngày sinh nhật của hội dòng, được thành lập do Cha Đáng kính Leo Dehon (1843-1925) tại St. Quentin, Pháp.
Ðức Giáo Hoàng nói đặc sủng của Dòng được “đánh dấu bằng một sự chiêm ngắm liên tục Thánh tâm Chúa Giêsu, một sự tham gia ý thức vào sự tận hiến phạt tạ, và (được đánh dấu) bằng một sự hiến dâng nhiệt tâm cho sự lan truyền Nước Chúa trong các linh hồn và xã hội, bởi vì sự chối bỏ tình yêu của Chúa là nguyên nhân sâu xa nhất của những sự dữ trong thế giới.” Qui chiếu về sự dấn thân của các Cha Dòng Dehonian trong việc rao giảng tin mừng qua các phương tiện ấn loát, Đức Giáo hoàng thúc giục các Ngài, “Không bao giờ để suy yếu đi lòng trung thành đối với giáo lý Công giáo và huấn quyền Giáo hội, ngõ hầu các cha có thể cống hiến, ngay cả trong việc ấn loát của các cha, một công việc phục vụ cần thiết cho chân lý là hình thức thứ nhất của đức ái”. Các tu sĩ Dòng Dehonian gồm có 2.393 linh mục và sư huynh phục vụ trên 38 quốc gia.
Trong lời chào mừng Ðức Giáo hoàng, Cha Jose Omelas Carvalho, Tân Bề Trên Tổng Quyền của Dòng, xác nhận sự cam kết của tổng tu nghị để canh tân “ đời sống tu sĩ của mình dựa trên Tin Mừng và kinh nghiệm thiêng liêng của Ðấng sáng lập, “và một sự dấn thân sống đời hiệp thông với giáo hội”.
VATICAN (Zenit.org).- Sự tứ chối tình yêu của Thiên Chúa là nguyên nhân sâu xa nhất của những sự dữ trên thế gian, Đức Gioan Phaolô II nói.
Đức Giáo hoàng đưa ra nhận xét này hôm nay khi ngài tiếp kiến 130 thành phần tham dự tổng tu nghị các Linh mục Thánh tâm Chúa Giêsu, cũng được gọi là các Cha Dehonian, ngài mời các cha nên “những tiên tri của Tình yêu và tôi tớ của sự hòa giải”.
Các cha Dehonians đang cử hành kỷ niệm thứ 125 ngày sinh nhật của hội dòng, được thành lập do Cha Đáng kính Leo Dehon (1843-1925) tại St. Quentin, Pháp.
Ðức Giáo Hoàng nói đặc sủng của Dòng được “đánh dấu bằng một sự chiêm ngắm liên tục Thánh tâm Chúa Giêsu, một sự tham gia ý thức vào sự tận hiến phạt tạ, và (được đánh dấu) bằng một sự hiến dâng nhiệt tâm cho sự lan truyền Nước Chúa trong các linh hồn và xã hội, bởi vì sự chối bỏ tình yêu của Chúa là nguyên nhân sâu xa nhất của những sự dữ trong thế giới.” Qui chiếu về sự dấn thân của các Cha Dòng Dehonian trong việc rao giảng tin mừng qua các phương tiện ấn loát, Đức Giáo hoàng thúc giục các Ngài, “Không bao giờ để suy yếu đi lòng trung thành đối với giáo lý Công giáo và huấn quyền Giáo hội, ngõ hầu các cha có thể cống hiến, ngay cả trong việc ấn loát của các cha, một công việc phục vụ cần thiết cho chân lý là hình thức thứ nhất của đức ái”. Các tu sĩ Dòng Dehonian gồm có 2.393 linh mục và sư huynh phục vụ trên 38 quốc gia.
Trong lời chào mừng Ðức Giáo hoàng, Cha Jose Omelas Carvalho, Tân Bề Trên Tổng Quyền của Dòng, xác nhận sự cam kết của tổng tu nghị để canh tân “ đời sống tu sĩ của mình dựa trên Tin Mừng và kinh nghiệm thiêng liêng của Ðấng sáng lập, “và một sự dấn thân sống đời hiệp thông với giáo hội”.