Vatican: Thống kê mới về tỉ lệ sanh sản và hôn nhân tại Âu Châu cho thấy sự gia tăng trào lưu theo chủ nghĩa cá nhân và đi đến quyết định không dựa trên giáo huấn Giáo Hội.
Ðức Ông Jacques Suaudeau, giáo sĩ trong Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách Mục Vụ Gia Ðình đã nhận định rằng, sự rạn nứt giữa đức tin và quyết định luân lý có thể nhận thấy theo thống kê Âu Châu đối với nước Ý, quốc gia phần lớn là Công Giáo, và nước Ireland là những nước có tỉ lệ ly dị thấp nhất nhưng cũng là một nước có tỉ lệ sanh sản thấp nhất.
"Nếu tôn giáo là động cơ thúc đẩy, thì cả hai nước Ý và Tây Ban Nha phải có tỉ lệ sanh sản cao hơn cả".
"Thống kê phản ánh cho thấy những quyết định được dựa vào cá nhân và trào lưu chung theo chủ nghĩa cá nhân, hơn là dựa trên truyền thống đức tin theo mỗi quốc gia".
Bản thống kê bao gồm 34 nước tại Âu Châu từ Ireland tới Nga Sô, đã được Văn Phòng Thống Kê Công Ðoàn Âu Châu công bố vào ngày 7/8, bởi sự hợp tác của Các Cộng Ðồng Âu Châu và Hội Ðồng Âu Châu.
Theo bản tường trình, tổng dân số trong 15 nước tại Công Ðoàn Âu Châu gia tăng 1.5 triệu người vào năm 2000, nhưng "¾ số này là người di dân nên tỉ số gia tăng bình thường chỉ có ¼".
Ðối với Công Ðoàn Âu Châu, nói chung đối với tỉ lệ gia tăng tự nhiên, tức là sự khác biệt giữa số sanh sản và qua đời, thấp hơn tỉ lệ người di dân cho mỗi năm tính từ năm 1989.
Nước Ireland có tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao nhất, gia tăng được 7.3 tính trên 1000 đầu người, trong khi đó tại Ðức, Thụy Ðiển và Ai Cập cho thấy tỉ lệ bị giảm đi. Như thế nếu không có người di dân, dân số của 3 quốc gia này sẽ giảm thấp.
Ðối với các cựu thuộc địa Liên Bang Sô Viết và những quốc gia từng theo chủ nghĩa Cộng Sản tại Ðông Âu trước đây, chỉ có 4 quốc gia Azerbaijan, Croatia, Slovakia và Slovenia có dân số gia tăng trong năm 2001.
Bản thống kê cũng tường trình hôn nhân cũng giảm thiểu 15% tại các nước thuộc Công Ðoàn Âu Châu từ năm 1980 đến năm 2000, trong khi đó thì tỉ số ly dị gia tăng 40%.
"Trong thời kỳ này, số hôn nhân tính trên 1000 đầu người giảm thiểu tại tất cả các nước thành viên của Công Ðoàn Âu Châu ngoại trừ Ðan Mạch. Tỉ lệ ly dị cao nhất tính trên 1000 đầu người là nước Bỉ (2.9/1000 trong năm 2000), và tỉ số ly dị thấp nhất được tường trình từ nước Ireland và Ý", cả hai nước này đều có tiến trình giải quyết ly dị rất phức tạp và kéo dài thời gian.
Trong năm 2001, tỉ lệ sanh sản "ngoài hôn nhân" hay "đẻ hoang" tại Thụy Ðiển vượt hơn 55%, đối với Ðan Mạch, Pháp, Phần Lan và Anh Quốc tỉ lệ 'đẻ hoang' này trên dưới 40%.
Tỉ lệ đẻ hoang thấp nhất tại Âu Châu là Hy Lạp chỉ hơn 4% và Ý dưới 10%.
Cũng liên quan đến tình trạng dân số và hôn nhân, tại Á Châu, Trung Quốc đã hạn chế mức gia tăng dân số nên vẫn hô hào và chủ trương "Chính sách một con là chính sách cơ bản của nhà nước". Những biểu ngữ và yết thị cho chính sách này được quảng cáo và dán đầy trên các đường phố.
Tại Nhật Bản, bản tường trình của Bộ Y Tế Nhật Bản vào ngày 8/8 cho biết, số vụ phá thai của thiếu nữ dưới vị thành niên cao nhất trong vòng 6 năm qua. Trong năm qua thiếu nữ Nhật Bản dưới vị thành niên đã phá thai 46571 vụ, tăng gấp đôi so với năm 1995. Năm qua phụ nữ Nhật Bản đã thả hai trái rưỡi bom nguyên tử tương đương với trái bom thả tại Hiroshima vào ngày 6/8/1945 cách đây 57 năm, trái bom tại Hiroshima đã giết 137000 người trong tổng số dân 344 000 người trong vùng. Thực vậy Nhật Bản với tổng số 64.6 triệu phụ nữ thì đã có 341 588 vụ phá thai trong năm 2001.
Ðức Ông Jacques Suaudeau, giáo sĩ trong Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách Mục Vụ Gia Ðình đã nhận định rằng, sự rạn nứt giữa đức tin và quyết định luân lý có thể nhận thấy theo thống kê Âu Châu đối với nước Ý, quốc gia phần lớn là Công Giáo, và nước Ireland là những nước có tỉ lệ ly dị thấp nhất nhưng cũng là một nước có tỉ lệ sanh sản thấp nhất.
"Nếu tôn giáo là động cơ thúc đẩy, thì cả hai nước Ý và Tây Ban Nha phải có tỉ lệ sanh sản cao hơn cả".
"Thống kê phản ánh cho thấy những quyết định được dựa vào cá nhân và trào lưu chung theo chủ nghĩa cá nhân, hơn là dựa trên truyền thống đức tin theo mỗi quốc gia".
Bản thống kê bao gồm 34 nước tại Âu Châu từ Ireland tới Nga Sô, đã được Văn Phòng Thống Kê Công Ðoàn Âu Châu công bố vào ngày 7/8, bởi sự hợp tác của Các Cộng Ðồng Âu Châu và Hội Ðồng Âu Châu.
Theo bản tường trình, tổng dân số trong 15 nước tại Công Ðoàn Âu Châu gia tăng 1.5 triệu người vào năm 2000, nhưng "¾ số này là người di dân nên tỉ số gia tăng bình thường chỉ có ¼".
Ðối với Công Ðoàn Âu Châu, nói chung đối với tỉ lệ gia tăng tự nhiên, tức là sự khác biệt giữa số sanh sản và qua đời, thấp hơn tỉ lệ người di dân cho mỗi năm tính từ năm 1989.
Nước Ireland có tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao nhất, gia tăng được 7.3 tính trên 1000 đầu người, trong khi đó tại Ðức, Thụy Ðiển và Ai Cập cho thấy tỉ lệ bị giảm đi. Như thế nếu không có người di dân, dân số của 3 quốc gia này sẽ giảm thấp.
Ðối với các cựu thuộc địa Liên Bang Sô Viết và những quốc gia từng theo chủ nghĩa Cộng Sản tại Ðông Âu trước đây, chỉ có 4 quốc gia Azerbaijan, Croatia, Slovakia và Slovenia có dân số gia tăng trong năm 2001.
Bản thống kê cũng tường trình hôn nhân cũng giảm thiểu 15% tại các nước thuộc Công Ðoàn Âu Châu từ năm 1980 đến năm 2000, trong khi đó thì tỉ số ly dị gia tăng 40%.
"Trong thời kỳ này, số hôn nhân tính trên 1000 đầu người giảm thiểu tại tất cả các nước thành viên của Công Ðoàn Âu Châu ngoại trừ Ðan Mạch. Tỉ lệ ly dị cao nhất tính trên 1000 đầu người là nước Bỉ (2.9/1000 trong năm 2000), và tỉ số ly dị thấp nhất được tường trình từ nước Ireland và Ý", cả hai nước này đều có tiến trình giải quyết ly dị rất phức tạp và kéo dài thời gian.
Trong năm 2001, tỉ lệ sanh sản "ngoài hôn nhân" hay "đẻ hoang" tại Thụy Ðiển vượt hơn 55%, đối với Ðan Mạch, Pháp, Phần Lan và Anh Quốc tỉ lệ 'đẻ hoang' này trên dưới 40%.
Tỉ lệ đẻ hoang thấp nhất tại Âu Châu là Hy Lạp chỉ hơn 4% và Ý dưới 10%.
Cũng liên quan đến tình trạng dân số và hôn nhân, tại Á Châu, Trung Quốc đã hạn chế mức gia tăng dân số nên vẫn hô hào và chủ trương "Chính sách một con là chính sách cơ bản của nhà nước". Những biểu ngữ và yết thị cho chính sách này được quảng cáo và dán đầy trên các đường phố.
Tại Nhật Bản, bản tường trình của Bộ Y Tế Nhật Bản vào ngày 8/8 cho biết, số vụ phá thai của thiếu nữ dưới vị thành niên cao nhất trong vòng 6 năm qua. Trong năm qua thiếu nữ Nhật Bản dưới vị thành niên đã phá thai 46571 vụ, tăng gấp đôi so với năm 1995. Năm qua phụ nữ Nhật Bản đã thả hai trái rưỡi bom nguyên tử tương đương với trái bom thả tại Hiroshima vào ngày 6/8/1945 cách đây 57 năm, trái bom tại Hiroshima đã giết 137000 người trong tổng số dân 344 000 người trong vùng. Thực vậy Nhật Bản với tổng số 64.6 triệu phụ nữ thì đã có 341 588 vụ phá thai trong năm 2001.