Trong tuần qua, Nga lại tiếp tục trục xuất một linh mục Công Giáo bất chấp những phản đối mạnh mẽ từ phía Tòa Thánh.

Cha Stanislav Krajnak, người Slovak, thuộc Dòng Ngôi Lời, đã bị buộc phải rời bỏ nhiệm sở của ngài tại Yaroslavl, 175 dặm phía Bắc Mạc Tư Khoa. Cha Krajnak, cha sở giáo xứ Yaroslavl trong hai năm qua đã là giáo sĩ Công Giáo thứ Ba bị trục xuất khỏi Nga sau cha Stefano Caprio và Đức Giám Mục Jerzy Mazur.

Cha Igor Kovalevsky, thư ký Hội Đồng Giám Mục Nga cho biết bộ Ngoại Gia Nga đã thu hồi thị thực nhập cảnh của cha Krajnak mà không một lời giải thích.

Cha Jerzy Jagodzinski, bề trên Dòng Ngôi Lời toàn Nga cho thông tấn xã Keston biết ngài rất kinh ngạc trước thái độ của Bộ Ngoại Giao Nga.

Ðức Tổng Giám Mục Jean-Louis Tauran, thứ trưởng bộ ngoại giao Tòa Thánh cho biết cho đến nay ngài vẫn chưa nhận được lời giải thích từ tổng thống Nga, ông Putin hay từ ngoại trưởng Nga, ông Igor Ivanov về những vụ trục xuất các giáo sĩ Công Giáo.

Tòa Thánh kinh ngạc về sự im lặng khó hiểu của giới thẩm quyền Nga. "Chúng tôi không tin là đích thân ông Putin hay ngoại trưởng Nga đã ra lệnh trục xuất. Nhưng rất khó hiểu trước việc tại sao giới chức thẩm quyền của Nga để cho các quan hệ quốc tế bị thử thách nghiêm trọng bởi hành vi của các viên chức cấp thấp hơn". Ðức Tổng Giám Mục Jean-Louis Tauran nhận định.