CALCUTTA - Nhà dòng của Mẹ Têrêsa hôm thứ Tư tuyên bố với báo chí là nhà dòng đang nhờ luật pháp Ấn Ðộ bảo vệ quyền sao chép về huy hiệu, về tên của Mẹ Têrêsa, và về tên của nhà dòng Truyền Giáo Bác Ái.

Vị luật sư đại diện cho nhà dòng tuyên bố: “Nhà dòng hiện rất quan ngại về việc một số cá nhân dùng tên của Mẹ Têrêsa để đặt tên cho các cơ sở. Ðã có người mở chương mục tại nhà băng với tên của Mẹ. Một số khác đã nhận đất đai ở ở Delhi để mở mang cơ sở tên “Cơ Sở Mẹ Têrêsa”.

Mẹ Bề Trên Tổng Quyền nhà dòng là dì M. Nirmala nói với các cơ quan truyền thông Ấn Ðộ rằng đây là việc làm theo ý Mẹ Têrêsa. Mẹ bề trên nói:

“Khi còn sinh thời, Mẹ Têrêsa đã nhiều lần, trong nhiều trường hợp, bày tỏ ước nguyện là những cá nhân và các tổ chức không được lấy tên Mẹ sử dụng nếu không được chính Mẹ cho phép, hoặc phép của người kế vị Mẹ, tức bề trên tổng quyền của dòng Truyền Giáo Bác Ái. Chúng tôi mong muốn luật pháp bảo vệ huy hiệu mà chính Mẹ Têrêsa đã vẽ kiểu, tên của Mẹ Têrêsa, và tên của nhà dòng Truyền Giáo Bái Ái của chúng tôi.”

Giới chức tòa án ở Delhi tuyên bố là chắc chắn đơn xin của Mẹ Bề Trên sẽ được chấp thuận nay mai.

Mẹ Bề Trên Tổng Quyền cũng ngỏ lời cám ơn một số cơ sở ở Ấn Ðộ đã tuân theo luật pháp không dùng tên của Mẹ Têrêsa, tên của nhà dòng, hoặc huy hiệu của Mẹ nữa.

Tưởng cũng nên nhắc lại Mẹ Têrêsa tạ thế năm 1997, hưởng thọ 87 tuổi. Là một con người có thần hình gầy gò nhỏ bé, gương mặt khắc khổ nhưng tươi vui, Mẹ đã luôn luôn hy sinh phục vụ cho người nghèo suốt cuộc đời nên cả thế giới ngưỡng mộ, khâm phục và truy tặng Mẹ giải thưởng Nobel Hoà Bình.