Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng phải đâm rễ trong đời sống thiêng liêng ROME (Zenit.org).- Đức Gioan Phaolô II nhắc người giáo dân về trách nhiệm của họ phải "nhân tính hoá" thế giới và chiếu dõi ánh sáng Tin Mừng trên mọi hoàn cảnh xã hội.
Đức Giáo hoàng bày tỏ niềm xác tín này trong một sứ điệp gởi cho tổ chức Vatican "Centesimus Annus--Pro Pontifice." Sứ điệp được phổ biến vào hôm thứ Bảy 5/7 nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 10 của tổ chức, mà Đức Thánh Cha đã gặp các thành viên trong buổi triều yết.
Tổ chức "biểu lộ một sự đáp ứng đặc biệt cho lời mời tôi đã gởi trong thông điệp, theo đó được linh hứng, cổ võ sự hiểu biết và áp dụng học thuyết xã hội của Giáo hội.” Thông điệp "Centesimus Annus" được phát hành ngày 1/5/1991.
Ðức Thánh Cha nói "Những hoàn cảnh thường xuyên thế giới ngày nay phải chịu và những điều kiện thê thảm mà rất nhiều xứ gặp phải, " chứng tỏ " tính thời sự thường trực của học thuyết xã hội của Giáo hội " và sự cần thiết "khởi sự từ một viễn ảnh đúng”.
Viễn ảnh này tập trung vào "sự thật con người, một sự thật do lý trí khám phá và được Tin Mừng Chúa Giêsu củng cố, một sự thật tuyên bố và cổ võ giá trị chân chính và ơn gọi xã hội tự nhiên của con người".
Về vấn đề này, Đức Gioan Phaolô II giải thích rằng huấn giáo xã hội của Giáo hội cống hiến những chỉ dẫn cho "sự cổ võ những nhân quyền, sự bảo vệ gia đình, sự phát triển những cơ chế dân chủ đích thực và góp phần chính trị, một nền kinh tế phục vụ con người, một trật tự quốc tế mới bảo đảm công lý và hoà bình, và một thái độ trách nhiệm đối với tạo vật."
Điều này kêu gọi sự xác tín rằng "chỉ những con người mới có thể làm tất cả mọi sư mới”. Và "sự dấn thân xã hội của những giáo dân Kitô hữu chỉ có thể được nuôi dưỡng và kiên trì, cương quyết và can đảm mà thôi nếu nó đâm rễ trong nền linh đạo thâm sâu, tức là trong một sự sống kết hợp chặc chẽ với Chúa Giêsu."
Đó là một phương thế để người giáo dân có khả năng "bày tỏ những nhân đức thần học cao cả --đức tin, đức cậy và đức mến--qua sự thực thi trách nhiệm khó khăn xây dựng một xã hội mà không cách biệt khỏi chương trình quan phòng cao cả của Chúa."
Đức Giáo hoàng chúc mừng tổ chức về ngày kỷ niệm và về sự phát triển những sáng kiến nghiên cứu và đào tạo, trong số đó Ngài đề cao chương trình cao học học thuyết xã hội được Đại học Lateran hợp tác.
Theo những qui chế, tổ chức nhắm "hợp tác trong sự phổ biến những giá trị nhân bản, đạo đức, xã hội và Kitô hữu, trình bày học thuyết xã hội của Giáo hội và nhất là thông điệp "Centesimus Annus."
Hồi đồng Quản trị của nhóm gòm có 7 thành viên giáo dân, một vị được Tòa Thánh chỉ định, và 6 vị được hội nghị bầu lên. Vị chủ tịch hiện nay và người đại diện hợp pháp là Công tước Ý Lorenzo Rossi di Montelera.
Những ai muốn chia sẻ và muốn trở thành thành viên có thể liên lạc qua điện thư của nhóm là centannus@foundation.va.
Đức Giáo hoàng bày tỏ niềm xác tín này trong một sứ điệp gởi cho tổ chức Vatican "Centesimus Annus--Pro Pontifice." Sứ điệp được phổ biến vào hôm thứ Bảy 5/7 nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 10 của tổ chức, mà Đức Thánh Cha đã gặp các thành viên trong buổi triều yết.
Tổ chức "biểu lộ một sự đáp ứng đặc biệt cho lời mời tôi đã gởi trong thông điệp, theo đó được linh hứng, cổ võ sự hiểu biết và áp dụng học thuyết xã hội của Giáo hội.” Thông điệp "Centesimus Annus" được phát hành ngày 1/5/1991.
Ðức Thánh Cha nói "Những hoàn cảnh thường xuyên thế giới ngày nay phải chịu và những điều kiện thê thảm mà rất nhiều xứ gặp phải, " chứng tỏ " tính thời sự thường trực của học thuyết xã hội của Giáo hội " và sự cần thiết "khởi sự từ một viễn ảnh đúng”.
Viễn ảnh này tập trung vào "sự thật con người, một sự thật do lý trí khám phá và được Tin Mừng Chúa Giêsu củng cố, một sự thật tuyên bố và cổ võ giá trị chân chính và ơn gọi xã hội tự nhiên của con người".
Về vấn đề này, Đức Gioan Phaolô II giải thích rằng huấn giáo xã hội của Giáo hội cống hiến những chỉ dẫn cho "sự cổ võ những nhân quyền, sự bảo vệ gia đình, sự phát triển những cơ chế dân chủ đích thực và góp phần chính trị, một nền kinh tế phục vụ con người, một trật tự quốc tế mới bảo đảm công lý và hoà bình, và một thái độ trách nhiệm đối với tạo vật."
Điều này kêu gọi sự xác tín rằng "chỉ những con người mới có thể làm tất cả mọi sư mới”. Và "sự dấn thân xã hội của những giáo dân Kitô hữu chỉ có thể được nuôi dưỡng và kiên trì, cương quyết và can đảm mà thôi nếu nó đâm rễ trong nền linh đạo thâm sâu, tức là trong một sự sống kết hợp chặc chẽ với Chúa Giêsu."
Đó là một phương thế để người giáo dân có khả năng "bày tỏ những nhân đức thần học cao cả --đức tin, đức cậy và đức mến--qua sự thực thi trách nhiệm khó khăn xây dựng một xã hội mà không cách biệt khỏi chương trình quan phòng cao cả của Chúa."
Đức Giáo hoàng chúc mừng tổ chức về ngày kỷ niệm và về sự phát triển những sáng kiến nghiên cứu và đào tạo, trong số đó Ngài đề cao chương trình cao học học thuyết xã hội được Đại học Lateran hợp tác.
Theo những qui chế, tổ chức nhắm "hợp tác trong sự phổ biến những giá trị nhân bản, đạo đức, xã hội và Kitô hữu, trình bày học thuyết xã hội của Giáo hội và nhất là thông điệp "Centesimus Annus."
Hồi đồng Quản trị của nhóm gòm có 7 thành viên giáo dân, một vị được Tòa Thánh chỉ định, và 6 vị được hội nghị bầu lên. Vị chủ tịch hiện nay và người đại diện hợp pháp là Công tước Ý Lorenzo Rossi di Montelera.
Những ai muốn chia sẻ và muốn trở thành thành viên có thể liên lạc qua điện thư của nhóm là centannus@foundation.va.