Ngày 14/07/2003, phòng Báo Chí Tòa Thánh đã xác nhận chuyến tông du lần thứ 102 của Đức Gioan Phaolô II đến Slovakia trong thời gian từ 11/9 đến 14/9/2003. Trong chuyến tông du này Đức Thánh Cha sẽ phong chân phước cjo một Giám Mục và một nữ tu. Cả hai vị đã bị cộng sản Tiệp giết hại trong thời kỳ cộng sản tại Tiệp.
Theo cha Ciro Benedettini, phụ tá phòng Báo Chí Tòa Thánh, trong chuyến tông du thứ 102 này, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm 4 thành phố của Slovakia là Trnava, Banska Bystrica, Roznava và Bratislava.
Đức Giám Mục Basil Hopko (1904-1976) thuộc Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Hy Lạp đã tử đạo vào năm 1976. Sắc lệmh tuyên phong chân phước cho ngài, được Đức Hồng Y José Saraiva Martins, bộ trưởng bộ Phong Thánh tuyên đọc hôm 7/7/2003 có đoạn như sau:
“Cùng với sự ra đời của chế độ cộng sản, Giáo Hội Đông Phương của ngài đã bị đàn áp và ngài đã bị bắt bớ. Những lời cáo gian đã được dựng lên và ngài đã bị tuyên án 15 năm trong tù mà ngài đã không thể hoàn thành vì điều kiện sức khoẻ tồi tệ. Thực vậy, sự ngược đãi thể xác và khủng bố tâm lý đã giết hại ngài. Cái chết của ngài là hậu quả của những chịu đựng vì đức tin trước và sau khi bị bắt giam”.
Cũng được phong chân phước với Đức Giám Mục Basil trong dịp này là sơ Zdenka Schelingova (1916-1955), thuộc cộng đoàn các nữ tử Bác Ái Thánh Giá.
Đức Hồng Y José Saraiva Martins nhận định: “Chị là gương mẫu cho kẻ tu hành và người y tá. Chị thi hành trách vụ của mình tại bệnh viện Bratislava nơi chị đã được đội triều thiên thánh hiến của Thiên Chúa vì nhân đức anh hùng đối với một linh mục bị cộng sản bắt giam trong bệnh viện này”.
“Sau khi cầu nguyện những lời này: ‘Lạy Chúa Giêsu, con hy sinh mạng sống con cho ngài. Xin hãy cứu lấy ngài’. Cầu xong những lời ấy, người nữ tu anh hùng đã giúp vị linh mục dành lại tự do. Bị bắt, tra tấn và tù đày, chị đã chịu nhiều đau đớn dẫn đến cái chết lúc còn rất trẻ“
Trong tổng số 5.4 triệu dân, Slovak có 74% là người Công Giáo. Cộng Hòa Slovak trước đây là một phần của Tiệp Khắc (Czechoslovakia) nay đã tách ra thành một nước độc lập. Quan hệ với Tòa Thánh đã được thiết lập từ năm 2000.
Theo cha Ciro Benedettini, phụ tá phòng Báo Chí Tòa Thánh, trong chuyến tông du thứ 102 này, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm 4 thành phố của Slovakia là Trnava, Banska Bystrica, Roznava và Bratislava.
Đức Giám Mục Basil Hopko (1904-1976) thuộc Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Hy Lạp đã tử đạo vào năm 1976. Sắc lệmh tuyên phong chân phước cho ngài, được Đức Hồng Y José Saraiva Martins, bộ trưởng bộ Phong Thánh tuyên đọc hôm 7/7/2003 có đoạn như sau:
“Cùng với sự ra đời của chế độ cộng sản, Giáo Hội Đông Phương của ngài đã bị đàn áp và ngài đã bị bắt bớ. Những lời cáo gian đã được dựng lên và ngài đã bị tuyên án 15 năm trong tù mà ngài đã không thể hoàn thành vì điều kiện sức khoẻ tồi tệ. Thực vậy, sự ngược đãi thể xác và khủng bố tâm lý đã giết hại ngài. Cái chết của ngài là hậu quả của những chịu đựng vì đức tin trước và sau khi bị bắt giam”.
Cũng được phong chân phước với Đức Giám Mục Basil trong dịp này là sơ Zdenka Schelingova (1916-1955), thuộc cộng đoàn các nữ tử Bác Ái Thánh Giá.
Đức Hồng Y José Saraiva Martins nhận định: “Chị là gương mẫu cho kẻ tu hành và người y tá. Chị thi hành trách vụ của mình tại bệnh viện Bratislava nơi chị đã được đội triều thiên thánh hiến của Thiên Chúa vì nhân đức anh hùng đối với một linh mục bị cộng sản bắt giam trong bệnh viện này”.
“Sau khi cầu nguyện những lời này: ‘Lạy Chúa Giêsu, con hy sinh mạng sống con cho ngài. Xin hãy cứu lấy ngài’. Cầu xong những lời ấy, người nữ tu anh hùng đã giúp vị linh mục dành lại tự do. Bị bắt, tra tấn và tù đày, chị đã chịu nhiều đau đớn dẫn đến cái chết lúc còn rất trẻ“
Trong tổng số 5.4 triệu dân, Slovak có 74% là người Công Giáo. Cộng Hòa Slovak trước đây là một phần của Tiệp Khắc (Czechoslovakia) nay đã tách ra thành một nước độc lập. Quan hệ với Tòa Thánh đã được thiết lập từ năm 2000.