Đề cao mối quan hệ với Hồi Giáo là một ưu tiên hệ trọng
Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Đại Kết đã đưa ra nhận định rằng việc đề cao mối quan hệ với Hồi Giáo là một ưu tiên hệ trọng trước làn sóng chiến tranh tại Iraq và trước việc tái khởi động những nỗ lực hòa bình tại Trung Đông. Nhận định trên đã được đưa ra tại cuối cuộc họp tại Syria. Cuộc họp đã được tổ chức để đánh giá quan hệ giữa Công Giáo với thế giới Hồi Giáo.
Cuộc họp trên đã được Đức Tổng Giám Mục Michael Fitzgerald chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Đại Kết chủ trì cùng với các thành viên trong bộ, các nhà tư vấn và các vị khách mời. Cuộc họp được tổ chức tại Tu Viện Thánh Tôma tại Saydnaya.
Trong thông báo đưa ra hôm 14/7/2003, Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Đại Kết cho biết các tham dự viên đến từ Lebanon, Jordan, Thánh Địa, Thổ Nhĩ Kỳ, Bắc Phi, Pháp, và Canada, đã đưa ra các báo cáo về “tình hình quan hệ Hồi Giáo-Kitô Giáo tại các nước liên hệ”
“Các tham dự viên đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu xa trước quan điểm của Đức Gioan Phaolô II, các nhà lãnh đạo Công Giáo và các nhà lãnh đạo của một số giáo hội khác trên thế giới, về vấn đề Trung Đông, đặc biệt về nền hòa bình trên thế giới, sự lên án chiến tranh Iraq, và lời thỉnh cầu cho một nền hòa bình công chính và toàn cầu cho vấn đề Trung Đông, đặc biệt là vấn đề Palestine”.
“Các tham dự viên trong cuộc họp tại Saydnaya nhấn mạnh tầm quan trọng của các hoạt động của Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Đại Kết và vai trò của Hội Đồng trong việc cỗ vũ mối quan hệ bằng hữu với Hồi Giáo trên khắp thế giới, là điều trở nên quan trọng và cấp bách hơn bao giờ theo sau biến cố 11/9/2001, cuộc chiến tại Iraq và tình trạng nhiễu nhương tại Palestine”.
Trong các tham dự viên có Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Syria, Ignatius Zakka I Iwas; Đức Thượng Phụ Công Giáo nghi lễ Hy Lạp-Melkite Gregory II Laham; Đức Thượng Phụ Công Giáo nghi lễ Syria Ignatius Pierre VIII Abdel-Ahad; Đức Thượng Phụ Danh Dự Jean Pierre XVIII Kasparian; và Đức Tổng Giám Mục Diego Causero, sứ thần Tòa Thánh tại Syria.
Đức Cha Ghattas Hazim, chánh đại diện, đã thay mặt Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Ignatius IV Hazim của thành Antiôkia tại cuộc họp.
Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Đại Kết đã đưa ra nhận định rằng việc đề cao mối quan hệ với Hồi Giáo là một ưu tiên hệ trọng trước làn sóng chiến tranh tại Iraq và trước việc tái khởi động những nỗ lực hòa bình tại Trung Đông. Nhận định trên đã được đưa ra tại cuối cuộc họp tại Syria. Cuộc họp đã được tổ chức để đánh giá quan hệ giữa Công Giáo với thế giới Hồi Giáo.
Cuộc họp trên đã được Đức Tổng Giám Mục Michael Fitzgerald chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Đại Kết chủ trì cùng với các thành viên trong bộ, các nhà tư vấn và các vị khách mời. Cuộc họp được tổ chức tại Tu Viện Thánh Tôma tại Saydnaya.
Trong thông báo đưa ra hôm 14/7/2003, Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Đại Kết cho biết các tham dự viên đến từ Lebanon, Jordan, Thánh Địa, Thổ Nhĩ Kỳ, Bắc Phi, Pháp, và Canada, đã đưa ra các báo cáo về “tình hình quan hệ Hồi Giáo-Kitô Giáo tại các nước liên hệ”
“Các tham dự viên đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu xa trước quan điểm của Đức Gioan Phaolô II, các nhà lãnh đạo Công Giáo và các nhà lãnh đạo của một số giáo hội khác trên thế giới, về vấn đề Trung Đông, đặc biệt về nền hòa bình trên thế giới, sự lên án chiến tranh Iraq, và lời thỉnh cầu cho một nền hòa bình công chính và toàn cầu cho vấn đề Trung Đông, đặc biệt là vấn đề Palestine”.
“Các tham dự viên trong cuộc họp tại Saydnaya nhấn mạnh tầm quan trọng của các hoạt động của Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Đại Kết và vai trò của Hội Đồng trong việc cỗ vũ mối quan hệ bằng hữu với Hồi Giáo trên khắp thế giới, là điều trở nên quan trọng và cấp bách hơn bao giờ theo sau biến cố 11/9/2001, cuộc chiến tại Iraq và tình trạng nhiễu nhương tại Palestine”.
Trong các tham dự viên có Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Syria, Ignatius Zakka I Iwas; Đức Thượng Phụ Công Giáo nghi lễ Hy Lạp-Melkite Gregory II Laham; Đức Thượng Phụ Công Giáo nghi lễ Syria Ignatius Pierre VIII Abdel-Ahad; Đức Thượng Phụ Danh Dự Jean Pierre XVIII Kasparian; và Đức Tổng Giám Mục Diego Causero, sứ thần Tòa Thánh tại Syria.
Đức Cha Ghattas Hazim, chánh đại diện, đã thay mặt Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Ignatius IV Hazim của thành Antiôkia tại cuộc họp.