Washington:Bức khảm tượng Ðức Bà Trung Hoa với nét mặt và y phục truyền thống Trung Hoa, được làm phép và đặt tại Vương Cung Thánh Ðường Ðền Thánh Quốc Washington và ngày Thứ Bảy 3/8 do Ðức Hồng Y Theodore E. McCarrick chủ sự.
Bức khảm cao gần 4 mét, gồm những chữ theo tiếng Trung Hoa tin, cậy, mến và hiệp nhất dưới ảnh Ðức Mẹ Maria bồng Chúa Giêsu, được khảm bằng tay do thợ thủ công người Ý thực hiện. Bức khảm được treo trên tường phía Tây của Vương Cung Thánh Ðường.
Trong Thánh Lễ còn có đoàn kiệu và đoàn vũ do 10 em Trung Hoa đảm trách, trong bộ y phục muôn sắc kiểu Trung Hoa. Giáo dân Hoa kiều tại Tổng Giáo Phận Washington đã khởi xướng dự án này để tôn vinh Trinh Nữ Maria và cũng là một cách tỏ tình đại kết với Giáo Dân Trung Quốc tại quê nhà.
Tại Washington có Hội Thừa Sai Mục Vụ Ðức Bà Trung Hoa được thành lập từ năm 1982. Các thánh lễ bằng tiếng Hoa cũng được tổ chức tại Nhà Thờ Thánh Mary tại Rockville và tại St Mary và Thánh Ðường Mẹ Thiên Chúa ở khu phố người Hoa ở Washington.
Trong Thánh Lễ có sự hiện diện khoảng 1800 giáo dân và quan khách phần lớn là Hoa Kiều, đến từ Tổng Giáo Phận Washington cũng như tại bang Texas, Nữu Ước, Massachusetts, New Jersey và các nơi khác.
Trong phần đầu lễ, Ðức Hồng Y Theodore E. McCarrick tại TGP Washington, đã chào mừng giáo dân cùng quan khách, và nói vài tiếng Trung Hoa được sự tán thưởng của giáo dân.
Trong Thánh lễ đồng tế còn có Ðức Giám Mục William E. Lori tại Bridgeport, Conn., Ðức Giám Mục Thomas G. Wenski tại Miami nguyên là cựu Giám Mục phụ tá tại Washington và vị Giám Mục bảo trợ là Giám Mục phụ tá ở Hồng Kông Ðức Hoahn Tong Hon.
Trong bài giảng, Ðức Hồng Y McCarrick đã nói "Không ai gần gũi với Chúa Giêsu hơn Mẹ Maria". Ðức Hồng Y cũng kêu gọi mọi người cầu nguyện cho giáo dân Công Giáo tại Trung Quốc.
Buổi lễ làm phép bức khảm Ðức Mẹ Trung Hoa được cử hành vào cuối Thánh Lễ. Ðức Hồng Y McCarrick nói "Làm phép này sẽ nhắc nhở chúng ta tới tình yêu của Chúa Giêsu đối với Mẹ Maria và Giáo Hội".
Sau đó, Ðức Ông Michael Bransfield, giám quản Vương Cung Thánh Ðường cho biết "Bức khảm này rất quan trọng bởi vì đại diện biết bao người trên thế giới". Ðức Ông cũng nhận định rằng hình ảnh Ðức Bà Trung Hoa "nhắc nhở chúng ta vai trò người mẹ và công cuộc cứu chuộc của Ðức Kitô trên hoàn vũ".
Bác Sĩ Daisy Lin, làm việc tại Maryland và cũng là người đứng ra tổ chức dự án, cho biết hiện nay có trên 100 000 giáo dân Trung Hoa sống tại Hoa Kỳ.
Bác Sĩ Lin đã nói với tờ báo Công Giáo Catholic Standard của TGP Washington: "Bức khảm này là một cách diễn tả lòng tôn sùng sâu xa và kính mến Mẹ Maria của chúng tôi, và tình yêu mà chúng tôi chia sẻ trong đức tin".
Bức khảm cao gần 4 mét, gồm những chữ theo tiếng Trung Hoa tin, cậy, mến và hiệp nhất dưới ảnh Ðức Mẹ Maria bồng Chúa Giêsu, được khảm bằng tay do thợ thủ công người Ý thực hiện. Bức khảm được treo trên tường phía Tây của Vương Cung Thánh Ðường.
Trong Thánh Lễ còn có đoàn kiệu và đoàn vũ do 10 em Trung Hoa đảm trách, trong bộ y phục muôn sắc kiểu Trung Hoa. Giáo dân Hoa kiều tại Tổng Giáo Phận Washington đã khởi xướng dự án này để tôn vinh Trinh Nữ Maria và cũng là một cách tỏ tình đại kết với Giáo Dân Trung Quốc tại quê nhà.
Tại Washington có Hội Thừa Sai Mục Vụ Ðức Bà Trung Hoa được thành lập từ năm 1982. Các thánh lễ bằng tiếng Hoa cũng được tổ chức tại Nhà Thờ Thánh Mary tại Rockville và tại St Mary và Thánh Ðường Mẹ Thiên Chúa ở khu phố người Hoa ở Washington.
Trong Thánh Lễ có sự hiện diện khoảng 1800 giáo dân và quan khách phần lớn là Hoa Kiều, đến từ Tổng Giáo Phận Washington cũng như tại bang Texas, Nữu Ước, Massachusetts, New Jersey và các nơi khác.
Trong phần đầu lễ, Ðức Hồng Y Theodore E. McCarrick tại TGP Washington, đã chào mừng giáo dân cùng quan khách, và nói vài tiếng Trung Hoa được sự tán thưởng của giáo dân.
Trong Thánh lễ đồng tế còn có Ðức Giám Mục William E. Lori tại Bridgeport, Conn., Ðức Giám Mục Thomas G. Wenski tại Miami nguyên là cựu Giám Mục phụ tá tại Washington và vị Giám Mục bảo trợ là Giám Mục phụ tá ở Hồng Kông Ðức Hoahn Tong Hon.
Trong bài giảng, Ðức Hồng Y McCarrick đã nói "Không ai gần gũi với Chúa Giêsu hơn Mẹ Maria". Ðức Hồng Y cũng kêu gọi mọi người cầu nguyện cho giáo dân Công Giáo tại Trung Quốc.
Buổi lễ làm phép bức khảm Ðức Mẹ Trung Hoa được cử hành vào cuối Thánh Lễ. Ðức Hồng Y McCarrick nói "Làm phép này sẽ nhắc nhở chúng ta tới tình yêu của Chúa Giêsu đối với Mẹ Maria và Giáo Hội".
Sau đó, Ðức Ông Michael Bransfield, giám quản Vương Cung Thánh Ðường cho biết "Bức khảm này rất quan trọng bởi vì đại diện biết bao người trên thế giới". Ðức Ông cũng nhận định rằng hình ảnh Ðức Bà Trung Hoa "nhắc nhở chúng ta vai trò người mẹ và công cuộc cứu chuộc của Ðức Kitô trên hoàn vũ".
Bác Sĩ Daisy Lin, làm việc tại Maryland và cũng là người đứng ra tổ chức dự án, cho biết hiện nay có trên 100 000 giáo dân Trung Hoa sống tại Hoa Kỳ.
Bác Sĩ Lin đã nói với tờ báo Công Giáo Catholic Standard của TGP Washington: "Bức khảm này là một cách diễn tả lòng tôn sùng sâu xa và kính mến Mẹ Maria của chúng tôi, và tình yêu mà chúng tôi chia sẻ trong đức tin".