Một thần học gia cho rằng đa số các tín hữu dường như đồng quan điểm với nhau về các bài giảng lễ ngày Chúa Nhật. Cái nhìn của họ đối với các bài giảng này nói chúng là không thuận lợi.

"Tôi không hiểu cha muốn nói gì trong bài giảng" đó là câu nói mà nhiều người giáo dân thốt ra, theo linh mục thần học gia Teofilo Cabestrero thuộc dòng Claret.

Cha Teofilo Cabestrero nhận định: "Đó không phải là một lời phê bình. Đó là một sự kiện".

Cha Teofilo Cabestrero nhấn mạnh rằng "người ta muốn hiểu điều chúng ta nói trong các nghi lễ phụng vụ, và điều chúng ta rao giảng trong các bài giảng lễ; họ cần hiểu ngôn ngữ Kitô Giáo từ thực tại đời sống của họ và cho đời sống của họ".

Vị linh mục dòng Claret giải thích xác tín của ngài trên một bài báo bằng tiếng Tây Ban Nha "Các bài giảng của chúng ta có được hiểu rõ không? Hay là Chúng Ta Cần Một Ngôn Ngữ Truyền Đạt Hiệu Quả Hơn" do Trung Tâm Mục Vụ Phụng Vụ xuất bản Tháng Năm 2003.

Tác giả cho rằng vấn đề của các bài giảng không chỉ hệ tại ở hình thức (ngôn ngữ) nhưng căn bản hơn là ở phần nội dung, nơi cần nhiều chứng tá hơn.

Cha Cabestrero, sinh năm 1931, là một chuyên gia về mục vụ và giáo lý. Thêm vào đó, ngài có bằng tiến sĩ về thần học và giảng dạy tại các viện đại học tại Tây Ban Nha và Guatemala.

Ngài tin rằng một bài giảng lễ cần phải làm thay đổi đời sống của người nghe nó. "Chúng ta được kêu gọi để nói nhiều hơn về Chúa Giêsu, để minh họa Tim Mừng qua những vấn nạn thực sự mà những con người bình thường này đang phải sống và chịu đựng".

Ngài chỉ ra rằng "Thêm vào những khó khăn mà bất cứ ngôn ngữ nói nào cũng có là khó khăn nảy sinh do việc Lời Chúa được công bố bằng một ngôn ngữ xa lạ với chúng ta về phương diện văn hóa ".

Cha Cabestrero nhấn mạnh rằng "Bài giảng lễ cần ngắn gọn" với thâm tín rằng việc đào tạo khoa thuyết giảng và việc chuẩn bị bài giảng lễ là cần thiết. "Ngôn ngữ của bài giảng sẽ thất bại nếu vị thuyết giảng không có một kiến thức thông quán về thông điệp có tính Kinh Thánh và phụng vụ mà vị đó muốn truyền đạt".

Vị thuyết giảng cũng sẽ thất bại nếu vị ấy không thể "trình bày thông điệp sao cho thông điệp ấy được cảm nhận như tin mừng của Chúa Kitô cho đời sống của họ".

Tuy nhiên, Cha Cabestrero nhấn mạnh rằng yếu tố then chốt là ngôn ngữ chứng tá. "Ngày nay, các bài giảng cần ngôn ngữ chứng tá". Chứng tá Kitô Giáo "cần đơn giản, giúp ích, tôn trọng tự do của kẻ khác và đầy thận trọng vì sự trong sáng và tính chân thật của nó".