Đức Hồng Y Pietro Parolin. Antoine Mekary | ALETEIA


Tạp chí Aleteia, trong số phát hành ngày 21/01/2026, tườnfg trình rằng: Quốc vụ khanh Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, cho biết khả năng Đức Giáo Hoàng tham gia Hội đồng Hòa bình của Trump cần được “đánh giá”.

Khi được hỏi vào ngày 21 tháng 1 năm 2026 về những lời chỉ trích của Donald Trump đối với châu Âu tại Diễn đàn Davos (Thụy Sĩ), Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Pietro Parolin cho biết căng thẳng xuyên Đại Tây Dương là “không lành mạnh”.

Ngài nói rằng Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã nhận được lời mời từ Hoa Kỳ tham gia “Hội đồng Hòa bình”, mà Tòa Thánh đang dành thời gian để đánh giá.

Bên lề một cuộc gặp gỡ với giới trẻ do hiệp hội “Osservatorio vì suy tư độc lập” của Ý tổ chức tại Rome, Đức Hồng Y Parolin đã được các nhà báo chất vấn về những lời chỉ trích gần đây của Donald Trump đối với châu Âu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos chiều hôm đó.

“Tôi yêu châu Âu và tôi muốn nó phát triển tốt, nhưng nó đang đi sai hướng,” tổng thống Mỹ nói.

Đức Hồng Y Parolin nói rằng “ngoài những cảm xúc cá nhân, vốn là điều chính đáng,” thì trên hết cần phải “tôn trọng các quy tắc của cộng đồng quốc tế.”

“Xây dựng hơn là gây chia rẽ”

Quốc vụ khanh của Đức Giáo Hoàng cho biết theo ngài, những căng thẳng hiện tại giữa Hoa Kỳ và châu Âu là “không lành mạnh” và đang tạo ra một bầu không khí quốc tế “nghiêm trọng”.

Ngài mời các bên “thảo luận các vấn đề gây tranh cãi mà không sa vào tranh luận gay gắt và không tạo ra căng thẳng.”

Ngài cũng kêu gọi “sử dụng báo chí một cách có trách nhiệm nhằm mục đích xây dựng hơn là gây chia rẽ hoặc phá hoại.”

Cần thời gian để đánh giá

Sau đó, Đức Hồng Y người Ý được hỏi về “Hội đồng Hòa bình”, một tổ chức do Donald Trump khởi xướng song song với Liên Hợp Quốc để thúc đẩy hòa bình ở bình diện quốc tế, đặc biệt là ở Dải Gaza. Việc thành lập tổ chức này được công bố vào ngày 15 tháng 1.

Quốc vụ khanh xác nhận rằng một lời mời đã được gửi đến Đức Giáo Hoàng. Ngài nói: “Tôi tin rằng đây là vấn đề cần thời gian để đánh giá”, mà không bày tỏ lập trường về tổ chức này.

Khoảng 15 quốc gia đã bày tỏ mong muốn tham gia, nhưng lời mời đã bị một số quốc gia từ chối, trong đó có Pháp và Na Uy.

Ngoài ra, Hồng Y cho biết Tòa Thánh “không có khả năng” chi trả 1 tỷ euro (khoảng 1,17 tỷ đô la) mà Donald Trump yêu cầu để tham gia tổ chức này.

Tuy nhiên, ngài bày tỏ khả năng rằng họ sẽ không bị yêu cầu “đóng góp tài chính” do tình hình đặc thù của Vatican.