
Hãng tin AsiaNews, trong bản tin ngày 22 tháng 1, 2026, co hay: Lãnh đạo Việt Nam cam kết ủng hộ các nỗ lực chung mang lại hòa bình cho Gaza. Ông hứa sẽ hợp tác chặt chẽ với đối tác cũ của đất nước mình trên nhiều lĩnh vực phù hợp với nhu cầu và ưu tiên của cả hai bên. Trong số các nước Trung Á, Uzbekistan và Kazakhstan đã gia nhập cơ quan mới này.
Hà Nội (AsiaNews) – Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên nhiệt tình chấp nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, một phần quan trọng trong giai đoạn hai của kế hoạch hòa bình dành cho lãnh thổ Palestine. Đồng thời, điều này cho phép Việt Nam làm mới quan hệ đối tác chiến lược hoàn cầu với Washington.
Tô Lâm, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và là người lãnh đạo đất nước, đã khẳng định sự ủng hộ của mình đối với các nỗ lực chung giải quyết xung đột và tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình.
Ngày 16 tháng 1, Tổng thống Mỹ Trump đã gửi thư cho lãnh đạo Việt Nam, mời ông tham gia hội đồng với tư cách là thành viên sáng lập.
Theo các phương tiện truyền thông Việt Nam đưa tin rộng rãi về vấn đề này, ông Tô Lâm đã nhiệt liệt chấp nhận đề xuất, coi việc thành lập hội đồng hòa bình là bước đi cần thiết để chấm dứt xung đột, phù hợp với nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hồi tháng 11 năm ngoái.
Mục tiêu, theo tuyên bố của Tổng thư ký, là thúc đẩy các nỗ lực xây dựng hòa bình, hỗ trợ nhân đạo và tái thiết hậu xung đột ở Dải Gaza.
Về vấn đề này, ông Tô Lâm cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ, cựu đối thủ của Việt Nam, và cộng đồng quốc tế để đóng góp thiết thực vào một giải pháp toàn diện và lâu dài cho tiến trình hòa bình Trung Đông.
Về vấn đề này, ông cũng nhắc lại sự cần thiết phải thành lập một nhà nước Palestine độc lập có thể cùng tồn tại hòa bình với Nhà nước Israel.
Nhân cơ hội này, ông Tô Lâm cuối cùng kêu gọi tăng cường quan hệ đối tác chiến lược hoàn cầu với Hoa Kỳ, cải thiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực phù hợp với nhu cầu và ưu tiên của cả hai bên.
Hội đồng Hòa bình gây tranh cãi ở Gaza dự kiến sẽ bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin, người cùng với các nguyên thủ quốc gia và chính phủ của 60 quốc gia khác đã nhận được lời mời tham gia, ít nhất 20 trong số đó đã ký kết.
Các quốc gia này bao gồm Israel, Ai Cập, Argentina, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Hungary, Kazakhstan, Kosovo, Morocco và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Tuy nhiên, một số nhà ngoại giao phương Tây đã bày tỏ nghi ngờ và lo ngại, trước hết là việc Hội đồng này sẽ làm suy yếu công việc của Liên Hợp Quốc.
Tuy nhiên, kế hoạch này đang tiến triển nhanh chóng. Sáng nay tại Davos, Thụy Sĩ, nơi đang diễn ra diễn đàn kinh tế thường niên, Trump đã ký Hiến chương của Hội đồng Hòa bình và mời lên sân khấu các đại diện của 20 quốc gia đã tham gia Hội đồng cho đến nay.
Tại châu Á, hai quốc gia Trung Á – Uzbekistan và Kazakhstan – đã bày tỏ sự ủng hộ của họ. Các nhà lãnh đạo của họ, những người đang tham dự diễn đàn Davos, đã được Trump mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới.
Kazakhstan là một nước xuất khẩu năng lượng lớn nằm giáp biên giới với Trung Quốc và có đường ống dẫn khí đến châu Âu, trong khi Uzbekistan có dân số đông nhất khu vực.
Hơn nữa, năm ngoái, chính ông Trump đã tiếp đón các nhà lãnh đạo của cả năm quốc gia Trung Á để củng cố trục chống Trung Quốc.
Giữa sự hiện diện đông đảo của châu Á, lại thiếu vắng một cách rõ rệt đại diện của Palestine, những người dân trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột và nỗ lực đạt được hòa bình lâu dài.
Sự hiện diện của Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar chắc chắn không đủ để bù đắp cho sự vắng mặt của họ, mặc dù nhiều nhà ngoại giao và đại diện của thế giới Ả Rập đã nói rằng sự hiện diện của họ – cùng với Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) – nhằm mục đích bảo vệ và ủng hộ chính nghĩa của họ.
Hôm qua, một nguồn tin nổi tiếng của thế giới Ả Rập, được tờ Times of Israel phỏng vấn với điều kiện giấu tên, nhấn mạnh rằng việc Israel bác bỏ sự hiện diện của Chính quyền Palestine là lý do khiến Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ lấp đầy khoảng trống này.
Ngược lại, các quốc gia Ả Rập khác như UAE và Ả Rập Xê Út dường như cởi mở hơn với sự tham gia và đầu tư vào lãnh thổ Palestine, ngay cả khi vẫn còn những yếu tố chỉ trích.
Theo nhà ngoại giao này, Ả Rập Xê Út kịch liệt phản đối quyết định của nhà nước Do Thái về việc giữ lại hơn 4 tỷ đô la Mỹ tiền thuế của Chính quyền Palestine, đặc biệt là khi Ả Rập Xê Út được kêu gọi giúp bù đắp một phần những tổn thất này.
Về phần mình, trong một sự bất đồng hiếm hoi và công khai với Trump, Thủ tướng Israel Benyamin Netanyahu đã chỉ trích quyết định đưa Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và nhà ngoại giao cấp cao Qatar Ali Thawadi vào Hội đồng Điều hành Gaza, cho rằng hai quốc gia này quá thân thiết với Hamas.
Tuy nhiên, đối với Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar đóng vai trò thiết yếu trong việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 10 năm ngoái và sẽ tiếp tục cần thiết để đảm bảo Hamas tuân thủ.
Trong khi đó, Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Jordan, Indonesia, Pakistan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất dự kiến sẽ cử một đại diện, theo một tuyên bố chung của các bộ trưởng ngoại giao của các nước này.