Biểu tượng và khẩu hiệu cho chuyến Tông du của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đến Công quốc Monaco

Lịch trình chuyến tông du Công quốc Monaco của Đức Giáo Hoàng Lêô được công bố

Chuyến tông du của Giáo hoàng Lêô XIV đến thành phố-quốc gia châu Âu vào ngày 28 tháng 3 sẽ kéo dài khoảng chín giờ. Giáo hoàng dự kiến sẽ gặp gỡ Thái tử Albert II, sau đó là cộng đồng Công Giáo, giới trẻ và những người dự tòng. Ngài sẽ chủ trì Thánh lễ tại Sân vận động Louis II. Biểu tượng và khẩu hiệu, được rút từ Phúc âm thánh Gioan: “Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie” (“Ta là đường, là sự thật và là sự sống”), cũng được công bố.

(Tin Vatican - Salvatore Cernuzio)

Chuyến đi kéo dài chưa đầy chín giờ, với bốn cuộc gặp gỡ, bắt đầu bằng chuyến thăm xã giao với Thái tử Albert II, tiếp theo là cuộc gặp gỡ với cộng đồng Công Giáo, giới trẻ và những người dự tòng, và kết thúc bằng Thánh lễ tại Sân vận động Vua Louis II.

Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chính thức cho chuyến tông du vào ngày 9 tháng 3, thông báo rằng Giáo hoàng Lêô XIV sẽ thực hiện chuyến đi đến Công quốc Monaco vào thứ Bảy, ngày 28 tháng 3, đêm trước Tuần Thánh. Đây sẽ là chuyến tông du châu Âu đầu tiên của Giáo hoàng và là chuyến đi quốc tế đầu tiên trong nửa đầu năm 2026, tiếp theo là một chuyến đi dài đến châu Phi vào tháng Tư và một chuyến đến Tây Ban Nha vào tháng Sáu.

Khẩu hiệu của chuyến tông du này là “Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie” — “Ta là đường đi, là sự thật và là sự sống” (Gioan 14:6). Câu Kinh Thánh từ Phúc Âm Gioan nhấn mạnh rằng Giáo hoàng tự giới thiệu mình là người mang Chúa Kitô và sứ điệp của Ngài.

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ thực hiện các chuyến tông du đến Châu Phi, Tây Ban Nha và Monaco


Đức Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ thực hiện các chuyến tông du đến Châu Phi, Tây Ban Nha và Monaco. Văn phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo về các chuyến tông du sắp tới của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV: mười ngày ở Châu Phi, thăm Algeria, Cameroon, Angola và Guinea Xích đạo, vào tháng Tư…

Chuyến đi

Đức Giáo Hoàng Lêô sẽ đến thành phố-quốc gia nhỏ này bằng trực thăng, trở thành vị Giáo Hoàng đầu tiên đến thăm quốc gia này, nơi Công Giáo, theo Hiến pháp, là quốc giáo và nơi đối thoại giữa các thể chế dân sự và Giáo hội tiếp tục đóng vai trò cụ thể trong các cuộc tranh luận công khai. Đức Giáo Hoàng sẽ đến thăm sau nhiều lời mời từ chính quyền Monaco.

Như Đức Tổng Giám Mục Dominique-Marie David giải thích, chuyến tông du sẽ tạo cơ hội để khẳng định lại mối liên kết lâu đời giữa gia đình Grimaldi và những người kế vị Thánh Phêrô, đồng thời củng cố nhiều cam kết chung: tôn trọng sự sống con người “từ khi bắt đầu đến khi kết thúc”, quan tâm đến môi trường toàn diện và việc bảo vệ “ngôi nhà chung” của chúng ta, và niềm đam mê thể thao.

Hoàng tử Albert II, được tiếp kiến tại Vatican vào ngày 17 tháng 1 cùng với Công chúa Charlène, đã tuyên bố rằng chuyến thăm của Giáo hoàng tiếp tục “mối quan hệ ngoại giao lâu đời và tin tưởng giữa Công quốc Monaco và Tòa Thánh”. Chuyến tông du cuối tháng Ba sẽ đánh dấu một sự kiện mang “hai chiều hướng, vừa mang tính thể chế vừa mang tính mục vụ”, thể hiện “một dấu hiệu mạnh mẽ của niềm hy vọng trong tinh thần đối thoại, hòa bình và trách nhiệm chung”.

Lịch trình

Đức Giáo Hoàng sẽ rời Vatican bằng trực thăng lúc 7:00 sáng và đến Sân bay Monaco lúc 9:00 sáng, nơi ngài sẽ được đón tiếp chính thức. Sau đó, ngài sẽ đến Cung điện Hoàng tử để được chào đón và gặp gỡ Hoàng tử Monaco và gia đình.

Tại dinh thự nhà vua, Đức Giáo Hoàng sẽ có cuộc đàm phán xã giao với Hoàng tử và gửi lời chào, bài phát biểu công khai đầu tiên trong bốn bài phát biểu của chuyến tông du.

Bài phát biểu thứ hai sẽ là bài giảng dành cho cộng đồng Công Giáo trong một cuộc gặp gỡ dự kiến lúc 11:00 sáng tại Nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Bốn mươi lăm phút sau, Đức Giáo Hoàng sẽ gặp gỡ giới trẻ và các tân tòng tại quảng trường trước Nhà thờ Sainte-Dévote, một nhà thờ Công Giáo thế kỷ 19 ở quận La Condamine và là trụ sở của giáo xứ thuộc Tổng giáo phận Monaco. Nhân dịp này, Giáo hoàng Lêô cũng sẽ có bài phát biểu.

Sau bữa trưa và một thời gian nghỉ ngơi ngắn, Giáo hoàng sẽ đến Sân vận động Louis II, khu phức hợp thể thao được đặt tên Hoàng đế Louis II (người trị vì từ năm 1922 đến năm 1949), nơi Monaco thi đấu các giải vô địch Ligue 1 của Pháp. Tại đây ĐTC Lêô XIV sẽ chủ trì Thánh lễ và giảng lễ.

Sau Thánh lễ, Giáo hoàng sẽ nói lời tạm biệt với Công quốc Monaco trong buổi lễ tiễn biệt chính thức tại sân bay trực thăng. Dự kiến khởi hành lúc 5:45 chiều, và trở về Rome khoảng hai giờ sau đó.

Khẩu hiệu và Biểu tượng

Cùng với chương trình, biểu tượng và khẩu hiệu đã được công bố hôm nay. Theo giải thích, biểu tượng có hình ảnh đen trắng của Đức Giáo Hoàng mỉm cười và ban phước lành, mặc lễ phục, đội mũ giám mục và cầm gậy mục tử, ở góc trên bên trái, để “thể hiện chiều kích tâm linh và mục vụ của chuyến tông du”.

Bên phải là hình ảnh tháp Cung điện nhà vua Monaco, gợi nhớ đến bản sắc và chủ quyền của Công quốc. Tháp có màu vàng nhạt, do đó toàn bộ phần trên cùng gợi lên màu sắc của quốc kỳ Vatican.

Phần dưới là dòng chữ thông báo về chuyến đi, với tên “Léon XIV” bằng chữ lớn ở trung tâm, và từ “Monaco” được làm nổi bật bằng màu đỏ tươi của quốc kỳ và quốc huy hoàng gia. Nhìn chung, biểu tượng “làm nổi bật hình ảnh của Đức Giáo Hoàng và sứ mệnh tông đồ của ngài, hài hòa với sự chào đón của Công quốc, quốc gia có tôn giáo chính thức là Công Giáo”.