Đức Thánh Cha kêu mời xử dụng những sáng kiến mới để phúc âm hóa giới trẻ.

Vatican ngày 16/2/2004 (Zenit.org ). ĐTC kêu gọi hãy xử dụng những sáng kiến và kỹ thuật tân kỳ để giúp giới trẻ gặp gỡ Đức Kitô và phát huy nhân bản cũng như đời sống tâm linh.

ĐTC nhắn gửi sứ điệp này tới các giám mục của hai thành phố Bordeaux và Poitiers, Pháp quốc, khi các ngài tụ về Roma để viếng mộ Thánh Phêrô mỗi năm năm.

ĐTC nói "Cha mời gọi hãy có những sáng kiến và chương trình mới dành cho giới trẻ hầu giúp giới trẻ phát huy cả về thiêng liêng cũng như nhân bản qua các phương tiện kỹ thuật và khoa học tại các địa phương các giáo xứ cũng như trên bình diện giáo phận; trong các sinh hoạt của các hội đoàn cũng như lãnh vực của các vị tuyên úy. Sứ mệnh của các cộng đoàn Kitô hữu là hướng đạo giới trẻ tới Chúa Kitô và giúp giới trẻ đi vào thân tình với Chúa Kitô hầu xây dựng một xã hội huynh đệ hơn."

Trong bài nói chuyện, ĐTC đã phân tích tình trạng giới trẻ ngày nay bị tệ hại vì nhiều gia đình đổ vỡ và ly tán! Đó là một sự kiện mà ít ai không nhận thấy. Và hậu quả của những cảnh huống trên dễ tạo cho giới trẻ có những ý nghĩ cho rằng sự thiện và ác khách quan như không còn nữa!”

ĐTC kêu gọi hãy xử dụng mạng lưới toàn cầu như những phương tiện cung cấp dữ kiện một cách rõ rệt hay bàng bạc giúp giới trẻ khám phá ra những đường lối khác nhau Giáo Hội dùng để loan truyền Đức kitô. Đặc biệt qua gia đình, trường sở, đại học... nên các Giám mục cần lưu tâm bổ nhiệm các linh mục có khả năng, được đào tạo kỹ lưỡng để làm việc với giới trẻ hầu truyền đạt niềm tin cho giới trẻ và chia sẻ huynh đệ với giới trẻ, lôi cuốn những người trẻ dấn thân làm tông đồ cho Chúa Kitô."

Một cơ hội khác để truyền đạt Tin mừng cho giới trẻ là sửa soạn giới trẻ bước vào đời hôn nhân. ĐTC nói " Giáo hội ước muốn hướng dẫn giới trẻ tiệm tiến bước vào mối thân tình của tình yêu hôn nhân bao gồm thời gian đính hôn thật trong sáng, biết gìn giữ cho nhau."

ĐTC nói "Giới trẻ phải nhớ rằng hôn nhân giữa một người nam và một người nữ là một gia đình được xây dựng bằng mối giây giữa con người với con người và trong một quyết tâm dấn thân chứ không chỉ thuần túy là xúc cảm và mơ mộng! Vì thế các vị lãnh đạo tinh thần cũng như cha mẹ đừng sợ khai triển và chia sẻ rõ rệt với giới trẻ về những điểm tế nhị trên qua các cuộc học hỏi, giáo lý, trình bày hội thảo, đào sâu về tình yêu nhân linh này.”